Chùa Thiên Đức (huyện Củ Chi) tặng xe lăn đến người khuyết tật tại Đắk Mil

Đoàn trao tặng xe lăn đến người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Mil
Đoàn trao tặng xe lăn đến người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Mil
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-11, chư Tăng chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) phối hợp với chùa Thiện Đức (huyện Củ Chi, TP.HCM) trao tặng xe lăn đến các bệnh nhân bị tai biến, bại liệt có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, trụ trì chùa Thiện Đức (huyện Củ Chi) và thành viên Hội Chữ thập đỏ Củ Chi; Đại đức Thích Nhuận Hảo, đại diện cho Thượng tọa Thích Quảng Tuấn chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đăk Mil) và Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Mil cùng bà con nhân dân tham dự.

Đoàn đã trao tặng 8 chiếc xe lăn tại địa điểm Phòng y tế Hội Chữ thập đỏ huyện để trao tặng đến bà con xã Đắk Lao và xã Đức Minh. Trị giá chuyến trao tặng hết 20 triệu đồng do chùa Thiện Đức và Hội Chữ thập đỏ Củ Chi tài trợ.

Tại buổi trao tặng xe lăn, đại diện đoàn đã hướng dẫn cách tháo lắp và chế độ bảo dưỡng xe, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng xe an toàn, tiện ích, nhằm giúp người khuyết tật sử dụng dễ dàng và an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày