Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau trao tặng 700 phần quà tại TP.HCM

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã trao tặng 700 phần quà đến bà con
Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã trao tặng 700 phần quà đến bà con
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ cùng bà con trong vùng dịch Covid -19, sáng 11-7, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau kết hợp cùng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã trao tặng 700 phần quà đến bà con khó khăn tại quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh - TP.HCM.

Đây là những món quà được Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau vận động các đơn vị trong và ngoài nước, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mau, các nhà hảo tâm tài trợ.

Phân ban Gia đình Phật tử chùa Kỳ Quang trao quà đến người khuyết tật khó khăn

Phân ban Gia đình Phật tử chùa Kỳ Quang trao quà đến người khuyết tật khó khăn

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh gửi quà cho Gia đình Phật tử chùa Kỳ Quang phụ trách trao tặng 400 phần quà cho bà con nghèo tại quận Gò Vấp.

Ngày 13-7, 300 phần còn lại sẽ được trao đến bà con nghèo tại quận Bình Thạnh gồm: chùa Hòa Khánh 50 phần và Hội Liên hiệp Phụ nữ 250 phần cho các địa phương, với tổng trị giá 195 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày