Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM sơ kết hoạt động

GNO - Sáng 24-7, tại Văn phòng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM thuộc khu hành chánh của Việt Nam Quốc Tự, Ban Văn hóa đã tổ chức buổi họp sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm.

F5FD5E3D-31D8-4F9A-B67A-DCB280351BF8.jpeg

TT.Thích Trí Chơn chủ trì buổi họp sơ kết của Ban Văn hóa Phật giáo TP - Ảnh: Trung Hiếu

TT.Thích Trí Chơn, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của chư Tăng Ni, Phật tử thuộc Ban Văn hóa TP.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Văn hóa Phật giáo TP đã tổ chức thành công các sự kiện Văn hóa Phật giáo: Lễ hội đón mừng năm mới Xuân Canh tý với chủ đề: “Tết đoàn viên”, lễ Tắm Phật sơ sanh và họp mặt thân mật “Chén trà tháng Tư” nhân mùa Phật đản PL.2564; các hoạt động từ thiện xã hội: hỗ trợ phòng dịch Covid-19, tặng quà từ thiện mùa Phật đản, cúng dường trường hạ với tịnh tài hơn 300 triệu đồng cùng phẩm vật, khởi công xây dựng 3 công trình lớp học tại 3 điểm trường tại tỉnh Gia Lai.

Hoạt động 6 tháng cuối năm cũng được Ban Văn hóa đề ra: Khánh thành 3 điểm trường và tặng quà cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai, tổ chức khóa tu cho thành viên Ban Văn hóa, kết hợp với Phật sự online tổ chức cuộc thi “Nguyện làm con thảo”, tổ chức lễ hội “Vu lan - Văn hóa tình người”, tổ chức các chuyến từ thiện giúp đỡ bà con tại các tỉnh vùng sâu vùng xa, tổ chức lễ hội “Xuân đoàn viên” năm 2021.

Dịp này, Thường trực Ban Văn hóa đã bổ sung 5 thành viên mới.

Đúc kết buổi họp, TT.Thích Trí Chơn đã tán dương các thành viên với nhiều thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời động viên các thành viên tích cực hơn nữa trong các hoạt động Phật sự, đặc biệt là các chương trình sắp đến để hoạt động Phật sự của Ban Văn hóa thành tựu tốt đẹp.

Pháp Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày