Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao 17 tấn gạo và 1.700 thùng mì đến 3 quận, huyện

Chư tôn đức Ban văn hóa Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh trao các phần quà đến người dân tại huyện Bình Chánh
Chư tôn đức Ban văn hóa Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh trao các phần quà đến người dân tại huyện Bình Chánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-7, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Văn hóa đã trao những phần gạo, mì đến bà con khó khăn do dịch Covid-19 tại các quận 10, Phú Nhuận và huyện Bình Chánh.

Theo đó, sáng 4-7, Ban Văn hóa đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì đến chư tôn đức Phật giáo quận Phú Nhuận và đại diện các cấp chính quyền tại chùa Kim Sơn (Phan Xích Long, quận Phú Nhuận).

Chư tôn đức Ban Văn hóa trao các phần quà đến Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận cùng chư tôn đức và đại diện chính quyền

Chư tôn đức Ban Văn hóa trao các phần quà đến Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận cùng chư tôn đức và đại diện chính quyền

Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận tại buổi tiếp nhận đã bày tỏ tri ân đến những món quà của chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM gửi đến bà con quận trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh Covid-19 là rất trân quý.

Bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Phú Nhuận cho biết những phần quà sẽ được phân về 16 đơn vị trên địa bàn để chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự Thành phố; Thượng tọa Thích Nhật Thiện, cùng chư tôn đức và đại diện chính quyền đón nhận những phần quà từ Thượng tọa Thích Trí Chơn tại chùa Ấn Quang, quận 10

Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự Thành phố; Thượng tọa Thích Nhật Thiện, cùng chư tôn đức và đại diện chính quyền đón nhận những phần quà từ Thượng tọa Thích Trí Chơn tại chùa Ấn Quang, quận 10

Tiếp đó, tại chùa Ấn Quang (quận 10), Ban Văn hóa cũng đã trao 6 tấn gạo và 600 thùng mì đến Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10, cùng chư tôn đức trong quận và đại diện chính quyền.

Ông Đoàn Hồng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 10, bày tỏ đây là những phần quà ý nghĩa đối với nhân dân quận 10 trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ông bày tỏ tri ân đến chư tôn đức Phật giáo quận 10, chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh phát biểu cảm ơn Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM - Clip: N.Danh

Chiều 4-7, tại chùa Tam Bửu - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện huyện Bình Chánh, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cũng đã trao tặng 6 tấn gạo và 600 thùng mì đến Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, cùng chư tôn đức Phật giáo huyện.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh cho biết, trong đợt dịch lần thứ 4 này, huyện Bình Chánh có trên 130 điểm bị phong tỏa, do đó đời sống bà con vô cùng khó khăn. Những phần quà sẽ được chuyển về 16 xã, thị trấn và chuyển đến các hộ dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, tính đến thời điểm này, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã trao tặng 81 tấn gạo và 8.100 thùng mì đến 12 quận huyện trong Thành phố trong chương trình 100 tấn gạo và 1.000 thùng mì.

Bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Phú Nhuận cảm ơn những món quà nghĩa tình từ chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM và mạnh thường quân

Bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Phú Nhuận cảm ơn những món quà nghĩa tình từ chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM và mạnh thường quân

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10 phát biểu cảm ơn

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10 phát biểu cảm ơn

Những phần quà từ sự phát tâm của công ty Diệu Phúc, công ty Nhật Hạ và công ty Cường Ngoan được chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao đến đại diện chính quyền huyện Bình Chánh

Những phần quà từ sự phát tâm của công ty Diệu Phúc, công ty Nhật Hạ và công ty Cường Ngoan được chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao đến đại diện chính quyền huyện Bình Chánh

Những phần quà sẽ được phân về 16 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Bình Chánh

Những phần quà sẽ được phân về 16 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Bình Chánh

Và được vận chuyển trao đến tận tay bà con khó khăn tại huyện Bình Chánh

Và được vận chuyển trao đến tận tay bà con khó khăn tại huyện Bình Chánh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày