Ban Văn hóa T.Ư tổng kết Phật sự 2019

GNO - Chiều nay, 27-12, tại TP.HCM, Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 và trình phương hướng hoạt động Phật sự 2020.HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Giác Toàn - đồng Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo HĐTS đã quang lâm chứng minh hội nghị.
avanhoa (1).jpg
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị
Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của TT.Thích Thọ Lạc, UVTK HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban. Chư tôn đức, quý cư sĩ Ban Văn hóa GHPGVN các tỉnh, thành tham dự hội nghị.Báo cáo tổng kết cho biết, đến cuối năm 2019, nhằm gắn kết thiết thực tới Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước, để hoạt động Phật tự đi vào thực tế có kết quả, Ban Văn Hóa T.Ư đã thành lập các Phân ban để điều hành Phật sự gồm: Phân ban Bảo tồn và Phát triển di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, do TT.Thích Thọ Lạc đảm trách; Phân ban Biên tập và Ấn hành văn hóa Phật giáo Việt Nam, do HT.Thích Hải Ấn đảm trách; Phân ban Bảo trợ văn hóa Phật giáo Việt Nam, do HT.Thích Bửu Chánh đảm trách; Phân ban Mỹ thuật, Kiến trúc và Nghệ thuật văn hóa Phật giáo Việt Nam, do TT.Thích Minh Hiền đảm trách; Phân ban Tổ chức sự kiện văn hóa Phật giáo Việt Nam, do TT.Thích Trí Chơn đảm trách và Khối Thư ký Văn phòng, do ĐĐ.Thích Minh Đăng làm Chánh thư ký.Ngoài ra, Ban Văn hóa T.Ư đã phân bổ quản lý ngành ra các khu vực của ba miền của đất nước, cụ thể Khu vực văn hóa Phật giáo miền Bắc do TT.Thích Thọ Lạc phụ trách; khu vực văn hóa Phật giáo miền Trung do HT.Thích Hải Ấn phụ trách; khu vực văn hóa Phật giáo miền Nam do HT.Thích Bửu Chánh phụ trách.Trong năm 2019, toàn ngành đã tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm khoa học chuyên ngành gồm tọa đàm khoa học quốc tế “Truyền thống Văn hoá Phật giáo Việt Nam - Hàn Quốc”; hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng Phật triển” tại thủ đô Viêng chăn - Lào; hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Quảng Bình xưa và nay” tại thành phố Đồng Hới; các tọa đàm nhằm thiết kế và thẩm định sắc phục dành cho cư sĩ Phật tử; tọa đàm với chủ đề “Nghệ thuật diễn thuyết trong Phật giáo”; công bố cuộc thi “Vận động sáng tác ca khúc Phật giáo Tây Nguyên”; giao lưu về chủ đề “Âm nhạc và Phật giáo”; khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo”; chia sẻ về “Quy tắc ứng xử trong các lễ hội Phật giáo” tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
avanhoa (2).jpg
Chư Tăng Ni tham dự hội nghị
Đối với các di tích lịch sử và các công trình văn hóa Phật giáo, Ban cùng các nhà  nghiên cứu đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa tìm hiểu về Phật học viện Đồng Dương; khảo sát, nghiên cứu và thăm hỏi đồng bào Phật tử các ngôi chùa Việt Nam tại Lào; góp ý kiến cho công tác trùng tu nhiều sơ sở thờ tự trong cả nước.Đặc biệt, Ban đang đẩy mạnh thực hiện 4 đề án trọng điểm đã được HĐTS phê duyệt: Pháp phục, Kiến trúc, Ngôn ngữ và Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam, có tác động sâu rộng đến Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành, địa phương; tham gia tích cực và hiệu quả đối với các đề án thuộc Đại lễ Vesak LHQ 2019; hỗ trợ cho hoạt động của tạp chí Văn hóa Phật giáo.Báo cáo cũng chỉ ra những điểm hạn chế và khó khăn gồm: Việc kiện toàn nhân sự của các phân ban cho đến nay vẫn chưa hoàn tất; website của Ban về các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, truyền thông… từ khía cạnh Văn hoá Phật giáo vẫn còn bỏ ngỏ.Trong năm 2020, ngành Văn hóa Phật giáo cả nước sẽ tiếp tục lan toả cuốn kinh Chuyển Pháp Luân  trì tụng chung và mẫu pháp phục đã được thống nhất đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trên toàn quốc; kết hợp các làng nghề truyền thống phát triển văn hoá Phật giáo vào các sản phẩm; tiếp tục nghiên cứu, triển khai đề án kiến trúc và di sản đặc trưng văn hoá Phật giáo Việt Nam; tổ chức Lễ hội Hương sen xứ Nghệ, hội thảo khoa học về chủ đề “Bác Hồ với Phật giáo”; triển lãm ảnh với chủ đề “Đạo pháp với dân tộc”  tại Nghệ An; tiếp tục thực hiện đề án sáng tác âm nhạc Phật giáo Tây Nguyên và âm nhạc Phật giáo các thể loại khác; phối hợp với Viện bảo tàng quốc gia, Ban Trị sự Phật giáo và ban quản lý danh thắng tỉnh Quảng Nam tổ chức khai quật, khảo cứu, bảo tồn và phát huy Trung tâm Phật học viện Đồng Dương ở Quảng Nam; tổ chức toạ đàm “Nghi thức tang lễ văn hoá Phật giáo”; thành lập Trung tâm Bảo tồn Di sản và Phát triển Văn hoá Phật giáo Việt Nam; biên soạn tác phẩm “Lịch sử Phật giáo các tỉnh thành”…
avanhoa (3).jpg
Tặng Bằng công đức các đơn vị có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành năm 2019
Tai buổi lễ, HĐTS, Ban Văn hóa T.Ư đã trao tặng nhiều bằng Tuyên dương công đức, Bằng công đức đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp hoạt động của ngành trong năm qua. Dịp này, Ban cũng tiến hành bế mạc và trao chứng nhận đến học viên khóa bồi dưỡng nghiệp vụ MC Phật giáo toàn quốc.
Bảo Thiên

* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày