Ban Văn hóa Trung ương đề nghị triển khai khóa tụng thống nhất, xử lý trường hợp lạm dụng pháp phục

Mẫu pháp phục chư Tăng Bắc tông do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thực hiện, đã đăng ký bản quyền
Mẫu pháp phục chư Tăng Bắc tông do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thực hiện, đã đăng ký bản quyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương đã có văn bản số 33/CV-BVHTU gởi Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành, Hệ phái Phật giáo về phối hợp triển khai khóa tụng thống nhất, pháp phục thống nhất.

Theo đó văn bản nêu: Ban Văn hoá Trung ương được Hội đồng Trị sự GHPGVN giao chủ trì, phối hợp với các Ban, Viện, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Giáo hội tổ chức thực hiện lan tỏa, phát huy khóa tụng thống nhất và pháp phục thống nhất đã được GHPGVN phê duyệt.

Khóa tụng thống nhất do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN biên soạn
Khóa tụng thống nhất do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN biên soạn

Việc lan tỏa, phát huy kết quả nghiên cứu của đề án pháp phục và khoá tụng thống nhất đến tất cả Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước đảm bảo tính thống nhất về pháp phục - tụng niệm là rất ý nghĩa và tạo năng lượng tâm linh thiêng liêng, trang nghiêm trong nghi lễ Phật giáo; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, nâng cao vai trò của văn hóa Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho Phật giáo Việt Nam hội nhập quốc tế.

Ban Văn hóa Trung ương đề nghị Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, và các hệ phái Phật giáo thuộc GHPGVN hoan hỷ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ban Nghi lễ Trung ương: phối hợp triển khai áp dụng, trì tụng các kinh trong Khoá tụng thống nhất trong các nghi lễ chung của Giáo hội như: Kinh Chuyển Pháp luân trong các nghi lễ Phật đản, kinh Vu lan trong nghi lễ Vu lan, kinh Từ bi và kinh Dược sư trong nghi lễ cầu an, kinh Vô ngã tính và kinh Di đà trong nghi lễ cầu siêu.

Mẫu pháp phục của Ni do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thực hiện, đã đăng ký bản quyền
Mẫu pháp phục của Ni do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thực hiện, đã đăng ký bản quyền

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ phái Phật giáo: Phổ biến, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các Tăng Ni, Phật tử áp dụng mẫu pháp phục và khoá tụng thống nhất trong các nghi lễ chung của Giáo hội.

Cung cấp nhu cầu về số lượng bản in khoá tụng thống nhất và số lượng pháp phục (kèm theo thông tin về chỉ số may đo, phẩm cấp, loại hình pháp phục, phụ kiện… theo bản mẫu đính kèm văn bản này).

Cử người đầu mối phối hợp với đại diện của Ban Văn hoá Trung ương để triển khai thực hiện.

Văn bản của Ban Văn hóa Trung ương cũng đề nghị các ban, hệ phái Phật giáo thuộc GHPGVN phối hợp để kiểm tra, giám sát trong việc các Tăng Ni, Phật tử sử dụng mẫu pháp phục và nhắc nhở, xử lý những trường hợp lạm dụng hoặc cố ý làm sai với mẫu pháp phục đã được Giáo hội phê duyệt và đăng ký bản quyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Quán Thế Âm tổ chức thiền trà “Một đời xuất gia, một đời hiếu đạo" nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Đắk Lắk: Chùa Quán Thế Âm tổ chức thiền trà “Một đời xuất gia, một đời hiếu đạo" nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

GNO - Tối 15-8, tại chùa Quán Thế Âm (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), nhân mùa Vu Lan - Báo hiếu, chương trình thiền trà với chủ đề “Một đời xuất gia, một đời hiếu đạo” được tổ chức ấm áp, với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đến từ TP.HCM, Tây Ninh và địa phương.
Ảnh: DTA

Thắp đèn tri ân - Khai mạc chuỗi sự kiện mở đầu hành trình văn hóa từ Vu lan đến Trung thu tại Diệu Tướng Am

Những ngày đầu tháng Bảy âm lịch, khi không khí mùa Vu lan đang lan tỏa tại các tự viện và trong cộng đồng Phật tử trên khắp cả nước, những hoạt động hướng về cha mẹ, cội nguồn và tinh thần tri ân cũng trở thành nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và đời sống đương đại.

Thông tin hàng ngày