Giác Ngộ số 1122: Đâu là sắc thái đặc thù của pháp phục Phật giáo Bắc truyền Việt Nam?

Những nội dung nổi bật trên Báo Giác Ngộ số 1122 ra ngày 8-10-2021
Những nội dung nổi bật trên Báo Giác Ngộ số 1122 ra ngày 8-10-2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mặc dù xuất phát từ nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau (Trung Quốc, Ấn Độ) nhưng Phật giáo Việt Nam đã thâm nhập vào lòng dân tộc và mang những sắc thái đặc thù, mà trong đó hình thức pháp phục của Tăng Ni, Phật tử là một minh chứng.

Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết "Pháp phục Phật giáo Bắc truyền Việt Nam" của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn ở mục Văn hóa trên Giác Ngộ số 1122 ra ngày 8-10-2021.

Cũng trong chuyên mục này, còn có bài "Chánh ngữ trong thời đại kỹ thuật số" do Phổ Tâm dịch.

Bên cạnh đó, báo Giác Ngộ tuần này còn có các nội dung chính sau:

- Mục Điểm nhìn có bài: Khi thành phố "thức giấc" của Lương Hoàng.

- Mục Phật học, có đăng phần tiếp theo của bài giảng "Ý nghĩa bài kệ Khai kinh Pháp hoa của Việt Nam" do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại trường hạ chùa Huê Nghiêm.

Bìa báo Giác Ngộ số 1122 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1122 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Đủ duyên thì đắc pháp" của tác giả Quảng Tánh; "Chất liệu tâm linh trong Tỳ-ni và Oai nghi" của tác giả Thích Trung Hữu

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Tụng chú Vãng sinh có giảm bớt oan gia trái chủ?".

- Chuyên mục Bạn trẻ, mời bạn đọc theo dõi bài "Thầm lặng những hy sinh" của tác giả Hạnh Ý.

- Mục Phật giáo nước ngoài có bài: "Học viện Phật giáo Aginsky ở Siberia" do Phổ Tịnh lược dịch; "Tỳ-kheo Sanghasena nhận Giải thưởng Hòa bình Thế giới A.P.J. Abdul Kalam", Phổ Quang dịch.

- Mục Văn hóa nghệ thuật có đăng truyện ngắn "Đôi bạn" của tác giả Lê Công Phượng.

Bạn đọc có thể đăng ký online các ấn phẩm của báo Giác Ngộ tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng TP.HCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

GNO - Sáng nay, 2-7, Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), tại hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1359 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác: Cảm xúc của chư vị giáo phẩm, lãnh đạo ngày này nửa thế kỷ trước

GNO - Sau Đại thắng Mùa xuân năm 1975, non sông liền một dải. Các công việc để thống nhất toàn diện đất nước được tiến hành khẩn trương. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 25-4-1976 đưa đến thành quả lớn lao nhất là sự thống nhất trong toàn thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông tin hàng ngày