Bảo đảm trật tự cho Đại lễ tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Nhằm đảm bảo Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10) diễn ra trang nghiêm, long trọng, chiều nay, 5-5 (nhằm ngày 10-4-Đinh Dậu), Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã có buổi họp cùng các ban, ngành của TP.HCM, quận 10, P.11, P.12 (quận 10) cùng Tiểu ban Trật tự, Gia đình Phật tử thuộc Ban Tổ chức Đại lễ thống nhất phương án hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự cho Đại lễ.
AHD (2).JPG
HT.Thích Thiện Tánh chủ trì buổi họp

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản chủ trì buổi họp; ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP cùng đại diện các TP.HCM, ban, ngành hữu quan quận 10 tham dự họp.

Tại buổi họp, HT.Thích Thiện Tánh cho biết, để Đại lễ Phật đản PL.2561 của Phật giáo TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày Rằm tháng Tư tại Việt Nam Quốc Tự được trang nghiêm, long trọng thì công tác giao thông, trật tự cần đặc biệt quan tâm. Ban Tổ chức nhờ các ban, ngành TP, quận 10, phường 12 sở tại giúp đỡ, hỗ trợ công tác giao thông, trật tự để Đại lễ thành công.

AHD (8).JPG

Ông Lê Hoàng Vân đóng góp ý kiến

AHD (4).JPG
Quang cảnh buổi họp về trật tự, giao thông

DSC_0012.JPG

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS PG Q.Tân Bình, Trưởng Tiểu ban Trật tự phát biểu

Buổi họp thông qua sơ đồ bố trí Tăng Ni, Phật tử toàn TP tham dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, chư tôn đức giáo phẩm Ban Chứng minh, TƯGH, Ban Thường trực BTS PG TP; quý quan khách và chư Ni được bố trí ghế ngồi trên lễ đài. Tăng Ni, Phật tử 24 quận huyện được bố trí theo quận, huyện số (bên phải), các quận huyện chữ (bên trái) so với cổng chính Việt Nam Quốc Tự.

Buổi họp cũng thống nhất, xe máy, xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ ngồi, từ hướng quận 1 đến Việt Nam Quốc Tự sẽ vào đổ tại cổng Nhà hát Hòa Bình (đường 3/2) - rồi xuống hầm Việt Nam Quốc Tự. Các xe từ 12 đến 45 chỗ sẽ đậu tại cổng bên hông chùa (đường Lê Hồng Phong), và đậu ở bãi sau chùa thuộc đường Lê Hồng Phong.

Hướng từ huyện Bình Chánh, quận 6 đến Việt Nam Quốc Tự sẽ đậu đổ khách tại cổng hông (đường Lê Hồng Phong) - xe đậu bãi sau chùa.

Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông địa phương, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ… sẽ hỗ trợ điều tiết giao thông tại các nút giao thông trước Việt Nam Quốc Tự bảo đảm không ùn, tắc giao thông.

DSC_0004.JPG

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ đóng góp ý kiến

AHD (9).JPG
Sơ đồ vị trí quý khách, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản

Ban Tổ chức cũng phân công Tiểu ban Trật tự, các huynh trưởng Gia đình Phật tử hỗ trợ, hướng dẫn quý quan khách, chư Tăng Ni, Phật tử thành phố đi theo luồng giao thông, đỗ đậu xe theo quy định để tránh ùn tắc, mất trật tự, đảm bảo Đại lễ Phật đản của Phật giáo thành phố diễn ra trang nghiêm, thành tựu.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng bố trí phòng y tế, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm cho Đại lễ diễn ra tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày