Báo Giác Ngộ số 1176: "Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chuyên mục Bạn trẻ trên Báo Giác Ngộ số 1176 có đăng những chia sẻ của tác giả Trăng Yên Tử - Sư cô Thích nữ Mai An về bộ sách "Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt", tác phẩm đã đưa các em nhỏ vào miền yêu thương đầy ắp niềm vui. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Bìa báo Giác Ngộ số 1176 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1176 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Ngoài ra, báo Giác Ngộ số 1176, ra ngày 4-11 còn có những nội dung đáng chú ý sau:

- Mục Điểm nhìn có đăng những trăn trở, suy nghĩ của tác giả Thích Thanh Thắng qua bài viết "Trả lời về vận nước".

- Chuyên mục Phật học có đăng phần tiếp theo bài giảng: "Phước duyên trong cuộc sống" của Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Phương pháp định hướng tư tưởng trong lời dạy của Đức Phật", tác giả Thích Trung Định.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Giữ giới và định tâm pháp tu căn bản của Phật tử", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc thắc mắc: "Khấn nguyện sẽ cạo tóc mà không thực hiện được, phải làm sao?".

- Mục Văn hóa: "Hơn 250 bạn trẻ hoàn thành khóa Rèn luyện kỹ năng sống tại tu viện Tường Vân" (Quảng Đạo).

- Chuyên mục Quốc tế: "Hội nghị Phật giáo INEB được tổ chức tại Hàn Quốc" (Phổ Tịnh tổng hợp); "Thoát khỏi thói quen chỉ trích bản thân" (Thiện Quang lược dịch); "Những thí nghiệm khoa học càng khẳng định hiệu quả của Thiền" (Thích Quảng Đạt dịch).

- Mục Sáng tác: "Mùa sậy trổ bông" (Truyện ngắn Hoàng Khánh Duy); "Thừa một giấc mơ" (Thơ Trà Minh); "Chùa làng" (Thơ Trần Xuân Trường),...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày