![]() |
Dâng hương, đảnh lễ chư vị Tổ sư tại tổ đình Thiên Thai |
Theo đó, đoàn đã đến tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền, TP.HCM) nơi tôn trí bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào để đảnh lễ và dâng hương tưởng niệm.
Hiện diện hướng dẫn và tiếp đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Thừa kế tổ đình Thiên Thai; Thượng tọa Thích Phước Triều, Ủy viên Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Tăng thường trụ của tổ đình.
![]() |
Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt - Chủ nhiệm sáng lập Báo Giác Ngộ, tọa lạc trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Phó Pháp chủ GHPGVN, nguyên Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, Chủ nhiệm sáng lập Báo Giác Ngộ từ năm 1975 đến lúc viên tịch (1985).
Trong thời kỳ kháng chiến, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt từng chủ trương tạp chí Tinh Tấn (1947) và tạp chí Tổ Quốc (1956) - cơ quan ngôn luận của Phật giáo Cứu quốc.
![]() |
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại tổ đình Thiên Thai |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ từ lúc báo được chuyển giao về Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản (1990) cho đến năm 1997.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào là tấm gương sáng về sự dấn thân vì đại cuộc của tăng sĩ Phật giáo Việt Nam. Ngài tham gia hoạt động yêu nước, có một vai trò rất quan trọng đối với Phật giáo trong giai đoạn đầu sau khi đất nước thống nhất cho đến lúc thành lập GHPGVN (1981), là chiếc cầu nối để lãnh đạo Đảng hiểu Phật giáo, đồng thời tạo thuận duyên để các nhà tu được làm việc đạo theo hạnh nguyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
![]() |
Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại vườn tháp tổ đình Thiên Thai |
Dù đảm nhiệm các Phật sự quan trọng, là vị giáo phẩm đứng đầu Phật giáo TP.HCM, lãnh đạo cấp cao Trung ương Giáo hội, nhưng ngài luôn có mặt trong các cuộc họp giao ban cũng như trực tiếp tham dự các sinh hoạt trí thức ngoại vi tại tòa soạn, cùng với vị cộng sự đầy tin cậy đảm nhiệm Tổng Biên tập - Thượng tọa Thích Trí Quảng (nay là Đức Pháp chủ GHPGVN) định hướng chiến lược cho sự phát triển của Báo Giác Ngộ, trở thành tiếng nói của Phật giáo Việt Nam như đã và đang vận hành.
Cùng ngày, đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm Cư sĩ Nguyên Hùng Võ Đình Cường, và cư sĩ Tâm Bửu Tống Hồ Cầm.
Cư sĩ Võ Đình Cường, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đầu tiên, từ năm 1975 đến năm 1990. Là trí thức Phật tử, cư sĩ từng đảm nhiệm biên tập, chủ bút, Tổng Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ, Giải Thoát, Tiến Hóa, Ngày Mai, Liên Hoa, tạp chí Phật giáo Việt Nam, Hải Triều Âm, tuần báo Thiện Mỹ; chủ biên Tập văn - ấn phẩm của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Tổng Biên tập sáng lập tạp chí Văn Hóa Phật Giáo...
![]() |
Tưởng niệm cư sĩ Võ Đình Cường, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Giác Ngộ |
Cư sĩ còn là người anh cả, Huynh trưởng cấp Dũng, đồng sáng lập tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam; tác giả của nhiều tác phẩm văn học đi vào lòng người: Ánh Đạo vàng (1945); Thử hòa điệu sống (1949); Đây, Gia đình (1956); Đường Tam tạng thỉnh kinh (1960); Những cặp kính màu (1964); Những ngả đường (truyện dài, 1965); Đạo Phật qua cặp kính màu của tôi (nghị luận, 1967); Cành hoa Mẹ tặng (tuyển tập, 1994); Cô gái bất khuất (dịch phẩm từ truyện ngắn của Somerset Maugham, 1972); Vi phạm nhân quyền tại miền Nam Việt Nam (dịch từ nguyên bản tiềng Pháp tài liệu của Phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc về cuộc đàn áp Phật giáo năm 1963 của chính quyền Ngô Đình Diệm, xuất bản năm 1964)…
Cư sĩ Tống Hồ Cầm từng đảm nhiệm Tổng Trị sự Báo Giác Ngộ từ năm 1975, là vị duy nhất trong Ban Biên tập cũ tiếp tục được mời giữ chức vụ Tổng Trị sự lúc báo chuyển giao về Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản; sau đó được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập phụ trách Trị sự.
Ông là một trong những cư sĩ tiêu biểu của thời chấn hưng Phật giáo Việt Nam tại miền Trung và cả miền Nam sau này; tham gia Phật sự và các hoạt động yêu nước rất sớm, từ năm 1946; được đề cử đảm nhiệm Phó Tổng Thư ký Tổng hội Phật giáo Việt Nam ngay sau khi thành lập.
![]() |
Tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm, vị nhân sĩ trí thức gắn bó lâu dài với báo |
Từ thời chấn hưng Phật giáo, qua An Nam Phật Học cho đến sau này, khi từ Huế vào Sài Gòn vào năm 1953, cư sĩ Tống Hồ Cầm tham gia Hội Phật học Nam Việt, gắn bó với ngành báo chí Phật giáo, cộng tác với tạp chí Viên Âm, Phương Tiện, làm Tổng Thư ký tòa soạn tạp chí Từ Quang…
Cư sĩ còn là nhà thơ với hàng trăm thi phẩm với bút hiệu Tống Anh Nghị, trong đó nhiều bài đã được phổ nhạc phổ biến trong đời sống văn nghệ của Phật giáo hiện nay.
Ngày 1-1-2026 tới đây, Báo Giác Ngộ tròn 50 năm ra số báo đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng, với nửa thế kỷ tồn tại của một cơ quan báo chí Phật giáo có nhiều ấn phẩm, hoạt động liên tục lâu dài nhất trong lịch sử Phật giáo nước ta.
Trong dòng chảy gần một trăm năm của báo chí Phật giáo Việt Nam, Giác Ngộ được đánh giá là có vị trí quan trọng, góp phần duy trì giá trị cơ bản mà báo chí Phật giáo đã đề ra và kế thừa thành tựu - nền tảng vững chắc mà chư vị lãnh đạo tiền bối, chư tôn Trưởng lão và các vị nhân sĩ trí thức đã tạo dựng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ban Biên tập và đại diện các phòng, ban đến tưởng niệm chư vị giáo phẩm, cư sĩ lãnh đạo tiền nhiệm đã viên tịch, trong tinh thần tri ân trước thềm Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên |






















