![]() |
| Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị trước buổi họp và dành một phút tưởng niệm Thượng tọa Thích Quảng Tánh, một cộng sự gắn bó 20 năm tại báo, đã viên tịch vào ngày 2-9-2025 |
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ chủ trì buổi họp. Tham dự có chư tôn đức trong Ban Thư ký, tập thể phóng viên, nhân viên đại diện các phòng ban trực thuộc báo.
Trước buổi họp, Ban Biên tập và toàn thể phóng viên, cán bộ, công nhân viên đã dành một phút tưởng niệm Thượng tọa Thích Quảng Tánh đã viên tịch 2-9-2025 (nhằm 11-7-Ất Tỵ), ở tuổi 56, với 20 năm làm việc, gắn bó trong vai trò Biên tập viên.
![]() |
| Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Trị sự Báo Giác Ngộ báo cáo tình hình hoạt động |
Sau khi lắng nghe các phòng ban, bộ phận báo cáo tình hình hoạt động chuyên môn, Thượng tọa Tổng Biên tập đã nhận định, thông báo một số vấn đề, công việc quan trọng sắp tới để chuẩn bị cho sự kiện Kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).
Theo đó, Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm đánh dấu chặng đường lịch sử đã qua trong lĩnh vực báo chí Phật giáo, cũng như tri ân các thế hệ Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên đã và đang làm việc nơi đây.
Thượng tọa Thích Tâm Hải nêu từng nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị, tổ chức chuỗi hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện đánh dấu nửa thế kỷ Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên; lắng nghe ý kiến từ đại diện cho các bộ phận, phòng ban; biểu quyết thông qua từng nội dung, phần việc; giao trách nhiệm cụ thể, yêu cầu các trưởng bộ phận lên kế hoạch thực hiện, bảo đảm tiến độ góp phần vào thành tựu chung.
![]() |
| Thượng tọa Thích Tâm Hải lấy ý kiến biểu quyết và thông qua từng nội dung chuẩn bị cho sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên |
Dịp này, Thượng tọa Tổng Biên tập cũng giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên; sử dụng xuyên suốt các chương trình, hoạt động trong sự kiện ý nghĩa này.
Được biết, ngoài các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, tri ân, trao học bổng, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên đăng ký tổ chức cuộc thi viết “Đi cùng Giác Ngộ” xuất bản trên Giác Ngộ online và các nền tảng mạng xã hội của báo.
Ban Biên tập cũng sẽ thực hiện chuyên đề 50 năm Báo Giác Ngộ, mở các chuyên mục mới trên báo điện tử và báo in để chư tôn đức, quý thiện hữu tri thức, giới nghiên cứu, cộng tác viên và những người gắn bó làm việc, bạn đọc báo qua các thời kỳ chia sẻ những kỷ niệm, tâm tư, kỳ vọng, hiến kế để Giác Ngộ tiếp tục phụng sự trong bối cảnh thông tin xã hội sôi động, đầy thách thức đã và đang diễn ra.
Dự kiến Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào ngày 31-12-2025.
![]() |
| Quang cảnh buổi họp |
Báo Giác Ngộ là một trong các cơ quan được cấp giấy phép hoạt động báo chí sớm sau ngày thống nhất đất nước, vào cuối năm 1975. Đúng ngày 1-1-1976, báo ra số đầu tiên, là tiếng nói Phật giáo yêu nước, hoạt động liên tục cho tới nay, gần tròn nửa thế kỷ, trở thành cơ quan báo chí Phật giáo có lịch sử hoạt động liên tục và lâu dài nhất tại Việt Nam.
Chủ nhiệm đầu tiên là Hòa thượng Thích Minh Nguyệt (1907-1985); Tổng Biên tập đầu tiên là cư sĩ Võ Đình Cường (1911-1997). Từ năm 1990, báo được chuyển giao cho Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản; Hòa thượng Thích Thiện Hào (1918-2008) làm Chủ nhiệm, Tổng Biên tập là Hòa thượng Thích Trí Quảng (lúc bấy giờ giáo phẩm Thượng tọa, đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM).
Từ tháng 11-2022, Thượng tọa Thích Tâm Hải được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập.
Báo có Chi hội Nhà báo, hiện xuất bản 2 ấn phẩm là tuần san và nguyệt san (phụ trương nghiên cứu Phật học), song song đó có báo điện tử Giác Ngộ online, kênh truyền hình trực tuyến Giác Ngộ TV, Ban Từ thiện xã hội và các kênh thông tin trên hệ sinh thái số...
Báo là đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình Hàm thụ Phật học (năm 1998), đào tạo 4 khóa, với hơn 2.500 học viên đăng ký theo học chương trình Phật học căn bản 4 năm, được Ban Hoằng pháp Trung ương cấp chứng chỉ - tiền thân của khoa Đào tạo từ xa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM hiện nay.
Tại nơi này còn sáng kiến mô hình Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo, tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật nhiếp ảnh, thi ca, âm nhạc và các chương trình giao lưu trí thức, đặc biệt là hoạt động đằng sau mặt báo của Ban Từ thiện xã hội với 38 chương trình hoạt động từ năm 1996 cho đến nay - làm chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm, bạn đọc với các hoàn cảnh, địa phương khó khăn, góp phần ổn định đời sống an sinh xã hội...
Báo cũng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; Thư chúc mừng của Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; nhiều Bằng tuyên dương công đức của Chủ tịch Hội đồng Trị sự qua các thời kỳ; Bằng khen của UBND, UBMTTVN TP.HCM; được tôn vinh trong Lễ kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam… và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Một số hình ảnh buổi họp:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cán bộ, phóng viên, nhân viên đại diện các phòng ban trực thuộc Báo Giác Ngộ tham dự buổi họp |













