Bảo tháp Phật giáo cổ đại nổi lên giữa sông Mekong

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bảo tháp Phra That Klang Nam bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong thu hút lượng lớn du khách không quản ngại đường xa đến tỉnh Nong Khai, phía đông bắc Thái Lan để chiêm ngưỡng. 
Thuyền chở khách tiếp cận với công trình cổ - Ảnh: The Nation
Thuyền chở khách tiếp cận với công trình cổ - Ảnh: The Nation

Theo nguồn tin từ The Nation, một số người còn đi dọc bờ sông, thậm chí ngồi thuyền ra tận nơi để tiếp cận bảo tháp Phật giáo cổ đại.

Công trình tôn giáo này được cho là đã xây dựng cách đây khoảng 700 năm trên bờ sông Mekong. Tuy nhiên, bảo tháp này đã bị đổ xuống sông vào năm 1847 và ngập hoàn toàn trong nước khi dòng sông thay đổi dòng chảy.

Trong những ngày gần đây, khi mực nước sông xuống thấp, bảo tháp đã nổi lên, cho thấy sự xói mòn đang diễn ra ở cấu trúc cổ xưa. Dòng chảy sông Mekong đang dần bào mòn lớp đá bên ngoài của công trình.

Bảo tháp Phật giáo bất ngờ nổi lên khi mực nước sông Mekong rút xuống trong những ngày qua - Ảnh: The Nation
Bảo tháp Phật giáo bất ngờ nổi lên khi mực nước sông Mekong rút xuống trong những ngày qua - Ảnh: The Nation

Tổng cục Du lịch Thái Lan từng tiến hành một cuộc khảo sát tại bảo tháp và cho biết, công trình có hình vuông nhưng đã bị vỡ thành 3 phần. Dựa trên sự tương đồng với các ngôi đền và công trình cùng thời, kết quả khảo sát cho thấy, Phra That Klang Nam được xây từ thế kỷ XV. Theo biên niên sử Phật giáo truyền thống Urangkhathat (Phrathat Phanom), Phra That Klang Nam lưu giữ xá lợi xương của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày