Bắt đầu lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2019

GNO - Lễ hội Quán Thế Âm năm 2019 đã bắt đầu vào tối hôm qua, 22-3, tại chùa Quán Thế Âm, TP.Đà Nẵng và sẽ kết thúc vào ngày 24-3.

Trong đêm khai hội, ngoài nghi thức Phật giáo, toàn thể chư tôn đức và đại biểu tham dự đã thưởng thức chương trình biểu diễn Trống hội, múa Trình tường và chương trình nghệ thuật đặc sắc do nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Trường Văn hóa nghệ thuât TP.Đà Nẵng, vũ đoàn Nhật Huy; đội văn nghệ Hải Triều Âm biểu diễn.

BT.JPG

Đoàn văn hóa Phật giáo Hàn Quốc xuất hiện trong đêm khai hội - Ảnh: Minh Mẫn

Trước đó, Ban Tổ chức đã tiến hành hàng loạt các hoạt động tâm linh, văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng như: Khai mạc triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, thư pháp, thư hoạ và ra mắt Đặc san Diệu Âm lễ hội Quán Thế Âm 19-2; Giao lưu thơ, nhạc về Phật giáo; Khai mạc triển lãm tranh, ảnh chủ đề “Thiền”; Mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo; Khai mạc triển lãm cổ vật về danh thắng Ngũ Hành Sơn và Chăm-pa thuộc Bảo tàng Đà Nẵng; Khai mạc triển lãm tranh, ảnh du lịch và thắng cảnh Ngũ hành Sơn; Khai hội Hô hát bài chòi; Trình diễn Nghi lễ Nabijum – Di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc; Biểu diễn võ thuật dân tộc; Dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa; Lễ tế xuân cầu quốc thái dân an; Lễ tế Thạch nghệ Tổ sư…

Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, hoan hỷ khi danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt vào đầu năm 2019 và điểm nhấn của lễ hội là chương trình giao lưu truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo Ban tổ chức, trong suốt thời gian còn lại của lễ hội, nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra bao gồm: Khai mở tượng danh nhân Sư Vạn Hạnh và Huyền Trân Công Chúa, biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản: Thư pháp, múa, hát, cắm hoa; Lễ vía Quán Thế Âm, rước tượng Quán Thế Âm; Đua thuyền truyền thống; Pháp đàn Đại bi, thiền tọa, thả hoa đăng...

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn hiện đã vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo và trở thành dịp để mọi người soi mình vào lịch sử, văn hóa, để bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 2000, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày