Bế giảng khóa an cư tại trường hạ chùa Phước Hòa

GNO - Trường hạ chùa Phước Hòa (Q.3, TP.HCM) cũng làm lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563 vào chiều nay, 12-8.

1ph.JPG


Lễ bế giảng khóa an cư tại chùa Phước Hòa

Chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Phật giáo TP, Q.3 và đại diện các cấp chính quyền TP, Q.3.

Về phía chư Ni có NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chủ hương kiêm Giám luật trường hạ; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; cùng chư tôn đức Ni Ban chức sự trường hạ và hành giả an cư chùa Phước Hòa.

HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3 khai mạc lễ mãn khóa an cư. Tiếp đó, NS.Thích nữ Viên Nhã, Phó hóa chủ Thường trực báo cáo tóm tắt về ba tháng an cư.

Theo đó, trường hạ có 94 hành giả an cư, trong đó có 65 vị nội thiền và 29 vị ngoại thiền. Trong mùa an cư trường hạ đón tiếp chư hành giả Ni tại các điểm an cư trong quận về bố-tát tập trung mỗi tháng 2 kỳ.

Về thời khóa tu học hằng ngày bắt đầu từ 3g30 đến 22g, chương trình tu học 6 thời theo thiền môn quy củ và kế hoạch an cư của Phật giáo TP.HCM.

Trường hạ cung thỉnh chư tôn đức ban giảng sư thuyết giảng các chủ đề: Bách Trượng thanh quy, Kinh Di giáo, Giới luật, Luật tỳ-kheo-ni…

2ph.JPG
TT.Thích Thiện Quý trao chứng nhận an cư đến Ban chức sự trường hạ

3ph.JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện cùng NT.Thích nữ Như Xuân
trao phần thưởng đến hành giả có thành tích tu học xuất sắc

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Thiện Đức thay mặt chư tôn đức Phật giáo TP.HCM công nhận thêm tuổi hạ cho hành giả chùa Phước Hòa. Hòa thượng cũng cảm ơn các cấp chính quyền trợ duyên để khóa an cư tại chùa Phước Hòa được thành tựu viên mãn.

Lễ mãn hạ kết thúc với cảm tạ của NS.Thích nữ Viên Hạnh, Hóa chủ trường hạ.

4ph.JPG
Hành giả dâng lời chúc từ

5ph.JPG

6ph.JPG
Ủng hộ các chương trình từ thiện của Mặt trận quận, phường 2 - Q.3

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày