Bế giảng khóa tu “Chín đóa sen dâng Phật” lần 8

GNO - Ngày 29-12, tổ đình Phổ Quang (Q.Phú Nhuận) đã cử hành lễ bế giảng khóa tu “Chín đóa sen dâng Phật “ lần 8 cho 300 Phật tử.

IMG_9040.JPG

Trao bằng khen cho Phật tử khóa tu

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Hùng - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã khích lệ: “Khóa tu 'Chín đóa sen dâng Phật' là để cho chúng ta dâng lên công đức tu tập thù thắng của mình cúng dường ngày vía Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà tức là trở về với thể tánh sáng suốt thường tịch quang tịnh độ, với vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Qua đó mong tất cả thành viên khóa tu luôn tinh tấn và đạt kết quả tốt đẹp trong những ngày tu tập”.

Kể từ năm 2005,  khóa tu Chín đóa sen dâng Phật đã liên tiếp được tổ chức tại tổ đình Phổ Quang, mỗi năm một lần. Đây là khóa tu lần thứ 8, mỗi khóa tu kéo dài 9 ngày, tương ứng với 9 đóa sen dâng Phật - cửu phẩm liên hoa, trang nghiêm tịnh độ để hướng về kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Dịp này,  Ban Tổ chức cũng tổ chức quy y cho 200 Phật tử.

IMG_9053.JPG

Quang cảnh bế giảng khóa tu - Ảnh: Vũ Giang

Được biết, ngoài thời khóa tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, quý Phật tử còn được nghe một thời thuyết pháp hoặc pháp đàm của chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư. Khóa tu sẽ bế mạc vào ngày 17-11 âm lịch với đêm hoa đăng, thắp sáng thể tánh Di Đà. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày