Bến Tre: Bàn giao máy lọc nước “Suối nguồn an lạc”

GNO - Hôm nay, 20-3, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội từ thiện Tường Nguyên thiền tự (TP.HCM) đã cùng chính quyền địa phương bàn giao máy lọc nước đến bà con bị ảnh hưởng bởi hạn, nhiễm mặn tại các địa phương thuộc tỉnh Bến Tre.

may loc (2).jpg

Lắp đặt máy lọc công suất 750 lít /giờ tại xã Giao Long - Ảnh: MP

Đoàn đã bàn giao 1 máy lọc công suất 500 lít /giờ và 5 máy lọc gia đình đến 5 hộ cư ngụ xã Quới Thành, xã Phú Đức, (H.Châu Thành); bàn giao 1 máy lọc nước công suất lớn 750 lít /giờ tại xã Giao Long, huyện Châu Thành.

Chia sẻ với bà con vùng biển bị nhiễm mặn nghiêm trọng, đoàn cũng đã bàn giao 20 máy lọc nước tại thị trấn Bình Đại (H.Bình Đại); 20 máy lọc nước cho gia đình khó khăn và 2 máy lọc nước công suất 500 lít /giờ cho cụm gia đình tại huyện Ba Tri; bàn giao 15 máy lọc tại huyện Giồng Trôm.

Đây là loại máy lọc lấy nước lợ, nước mặn tại nguồn để cho ra nước sạch dùng trong ăn, uống và sinh hoạt.

Theo ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên, chương trình “Suối nguồn an lạc” sẽ bàn giao 100 máy lọc cho 100 gia đình nghèo, khó khăn tại các địa phương và 5 máy lọc công suất lớn dành cho cụm gia đình sử dụng chung.

mp.jpg

Ngày vui bàn giao máy lọc nước cho bà con địa phương

Chương trình này thực hiện tại các xã bị ảnh hưởng hạn, nhiễm mặn thuộc các huyện: Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành (Bến Tre) với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, chương trình “Suối nguồn an lạc” năm 2020 với sự đóng góp của TT.Thích Pháp Hòa, cùng các Phật tử chùa Tây Thiên (Canada), Hội Từ thiện Tường Nguyên và các Phật tử tài trợ.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày