Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm và làm việc với Phật giáo H.Giồng Trôm

Buổi làm việc của đoàn Ban Trị sự tỉnh và Ban Trị sự H.Giồng Trôm
Buổi làm việc của đoàn Ban Trị sự tỉnh và Ban Trị sự H.Giồng Trôm
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 4-9, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm, làm việc với Ban Trị sự Phật giáo H.Giồng Trôm và triển khai, hướng dẫn thủ tục thành lập Ban Quản trị tự viện, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại các cơ sở tự viện ở địa phương. 

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Đoàn do Thượng tọa Thích Trí Thọ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh tháp tùng.

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Huệ Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện phát biểu chào mừng và vấn an sức khỏe đến chư tôn đức đoàn kiểm tra Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đại biểu chính quyền, cơ quan chức năng của huyện tham dự.

Thượng tọa Thích Huệ Định phát biểu chào mừng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh
Thượng tọa Thích Huệ Định phát biểu chào mừng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh

Theo báo cáo, các hoạt động Phật sự Quý I, II, III năm 2024, GHPGVN huyện đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, các ban trực thuộc GHPGVN huyện tích cực tham gia các hoạt động Phật sự sôi nổi, công tác an sinh xã hội trong huyện hơn 10 tỷ đồng.Dịp này, Ban Trị sự huyện nêu lên những vấn đề khó khăn còn vướng mắc, tổn đọng tại các cơ sở tự viện như: nhiều am thất tự phát, các ngôi chùa do gia tộc quản lý chưa gia nhập Giáo hội, nếp sống Tăng Ni sinh hoạt ngoài cơ sở tôn giáo không tuân thủ đúng Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư và Hiến chương GHPGVN...

Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tọa Thích Trí Thọ thay mặt đoàn khái quát nội dung cần thiết cho buổi họp, mong được lắng nghe những khó khăn, để cùng nhau giải quyết. Thượng tọa lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của chư tôn đức và đưa ra phương hướng giải quyết; nêu một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ tới.

Đại đức Thích Trí Thuận cũng triển khai, hướng dẫn thủ tục thành lập Ban Quản trị tự viện, giúp Tăng Ni hiểu và tuân thủ giới luật, chấp hành Hiến chương GHPGVN, các quy chế của Giáo hội và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư.

Đại đức cũng giải đáp một số thắc mắc của Tăng Ni huyện nhà; lưu ý việc xây dựng khung nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ tới, giới thiệu Tăng Ni tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc; tổ chức kiết Đông lần thứ I dành cho Tăng Ni trụ trì, trong thời gian là 7 ngày.

Đại đức Thích Trí Thuận triển khai, hướng dẫn thủ tục thành lập Ban Quản trị tự viện
Đại đức Thích Trí Thuận triển khai, hướng dẫn thủ tục thành lập Ban Quản trị tự viện

Ông Nguyễn Minh Trung đại diện chính quyền đóng góp nhiều ý kiến hữu ích và hứa sẽ tham mưu, hỗ trợ cho Ban Trị sự GHPGVN H.Giồng Trôm và các cơ sở tự viện nói riêng trên mọi hoạt động Phật sự.

Đúc kết buổi làm việc, Thượng tọa Thích Trí Thọ thay mặt đoàn tán dương tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của Tăng Ni trong công tác Phật sự; ghi nhận những ý kiến của Tăng Ni và đưa ra những phương hướng, hỗ trợ cho Ban Trị sự GHPGVN huyện, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại cơ sở tự viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày