Bến Tre: Tăng Ni tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn

Chư Tăng thực tập chữa cháy bằng bình chữa cháy cầm tay
Chư Tăng thực tập chữa cháy bằng bình chữa cháy cầm tay
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-8, Ủy ban MTTQVN và Công an TP.Bến Tre phối hợp Ban Trị sự GHPGVN Thành phố tổ chức hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy dành cho chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo năm 2024, tại chùa Bạch Vân (P.6, TP.Bến Tre).
Tăng Ni TP.Bến Tre tham gia hội nghị về bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy

Tăng Ni TP.Bến Tre tham gia hội nghị về bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy

Tham gia tập huấn, Tăng Ni Thành phố đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở tự viện... Chương trình tập huấn gồm: các kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng; biện pháp phòng cháy; chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; các phương thức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Sau khi học lý thuyết về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Tăng Ni Thành phố được Ban Tổ chức hướng dẫn về các quy trình, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy; cách bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Tập sử dụng bình chữa cháy

Tập sử dụng bình chữa cháy

Chương trình huấn luyện nhằm giúp Tăng Ni nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền đến bà con tín đồ Phật tử có ý thức chủ động tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần hạn chế tối đa nguу cơ хảу ra cháу nổ, cháу lan, ngăn chặn được thiệt hại ᴠề người ᴠà tài ѕản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Khấn nguyện mà chưa làm được hóa giải thế nào?

GNO - Tôi có khấn nguyện trước Đức Phật là sẽ ăn chay nguyên tháng Bảy này và sám hối những lỗi lầm trong quá khứ nhưng vì công việc và nhiều lý do khách quan khác nữa nên tôi chưa làm được. Bây giờ đã gần hết thời gian ấy, vậy tôi phải hóa giải lời khấn nguyện đó như thế nào?
Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.

Thông tin hàng ngày