Bến Tre: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 tại chùa Phước Khánh (ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) vào sáng 12-1.
Chủ tọa đoàn hội nghị
Chủ tọa đoàn hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Trí Thọ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; Thượng tọa Thích Trung Hòa, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú; ông Trần Văn Của, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thạnh Phú cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Thạnh Phú, thị trấn Thạnh Phú và địa phương sở tại đồng tham dự.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo những thành quả đạt được của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú trong năm qua, nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú cũng trao bảng tượng trưng ủng hộ 200 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN huyện để chia sẻ 800 phần quà Tết cho bà con khó khăn.

Để ghi nhận sự đóng góp của Tăng Ni và tự viện trong công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị y tế trong công tác phòng dịch Covid-19 tại huyện nhà, UBND huyện Thạnh Phú đã tặng Giấy khen đến 7 tập thể và 1 cá nhân.

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Giấy khen
Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Giấy khen

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trí Thọ đã thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh lưu ý Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú thường xuyên rà soát công tác quản lý Tăng Ni, tự viện, nhất là Tăng Ni từ các nơi khác đến sinh hoạt và hành đạo tại địa phương để kịp thời báo cáo về Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội thể hiện lòng từ bi của đạo Phật đến với mọi người.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh, tất cả công tác Phật sự cần dựa trên phương châm “Đoàn kết - Hòa hợp” như vậy mới trưởng dưỡng được đạo tâm và góp phần trang nghiêm Giáo hội, thành tựu các Phật sự tại huyện nhà mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã giao phó.

Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu
Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu

Hội nghị đã kết thúc viên mãn trong sự hoan hỷ của các đại biểu tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày