Chính thức ra mắt Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức do Hòa thượng Thích Thiện Minh làm Trưởng ban

Hòa thượng Thích Minh Thông chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Minh, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức
Hòa thượng Thích Minh Thông chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Minh, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-1, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại Hội trường UBND TP.Thủ Đức (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Quang lâm chứng minh, tham dự đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Viên Minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, cùng chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, chư vị giáo phẩm chứng minh, thành viên Ban Trị sự lâm thời TP.Thủ Đức và Tăng Ni các quận huyện tham dự.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đại hội

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đại hội

Về phía khách mời cơ quan chức năng có ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Thủ Đức; ông Cao Văn Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức; Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức; cùng đại diện các Sở, ban, ngành TP.HCM, TP.Thủ Đức và các phường sở tại.

Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự lâm thời GHPGVN TP.Thủ Đức, Trưởng ban Tổ chức đại hội cho biết: “Những Phật sự đã đạt được trong suốt 40 năm qua, từ khi thành lập Giáo hội cũng như 23 năm Thủ Đức được tách thành 3 quận là do sự dày công, vun đắp của các bậc tôn túc tiền bối tạo thành một sức mạnh tổng hợp, hài hòa, một khối đại đoàn kết nhất quán của toàn thể Tăng Ni, Phật tử TP.Thủ Đức. Đây chính là điểm đặc biệt của Phật giáo Thủ Đức dựa trên tinh thần thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức”.

Tại đại hội, chư tôn đức đã xem video báo cáo tổng kết toàn diện thành tựu hoạt động Phật sự trong 5 năm qua. Dấu ấn lớn ở nhiệm kỳ vừa qua là 3 quận: quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 sáp nhập đơn vị thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH/14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào ngày 9-12-2020.

Đại hội diễn ra tại hội trường UBND TP.Thủ Đức

Đại hội diễn ra tại hội trường UBND TP.Thủ Đức

Theo đó, Phật giáo TP.Thủ Đức hiện có 151 cơ sở tự viện, trong đó có 2 tự viện là Di tích Văn hoá - Lịch sử cấp quốc gia (tổ đình Hội Sơn và tổ đình Phước Tường); 4 tự viện được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Thành phố (tổ đình Bửu Thạnh, tổ đình Sùng Đức, chùa Bửu Sơn và chùa Châu Hưng).

Toàn thành phố có 1.340 Tăng Ni; Ban Trị sự đã xác nhận, giới thiệu 712 giới tử thọ giới pháp tại các Đại giới đàn; xác nhận 1.591 văn bản các loại. Hàng năm, Ban Trị sự hướng dẫn Tăng Ni tu học ổn định nề nếp; duy trì các hoạt động giữ gìn truyền thống quy cũ thiền môn như: An cư kiết hạ, Đại lễ Phật đản; Đại lễ Vu lan; tổ chức lễ tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công; duy trì các kỳ bố-tát hàng tháng. Các ban chuyên môn hưởng ứng mọi hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Phật giáo TP.HCM phát động đạt hiệu quả cao.

Đại biểu tham dự đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

Nhiều hoạt động Phật sự được chú trọng, đặc biệt là sự kết hợp giữa hoằng pháp, từ thiện và hướng dẫn Phật tử, các đạo tràng tu học thu hút đông đảo Phật tử tham dự.

Duy trì tổ chức và ổn định lớp Sơ cấp Phật học, có 53 Tăng Ni sinh tốt nghiệp khoá IX (2017-2019) và khai giảng khóa X (2019-2021) với 30 Tăng Ni sinh đang theo học. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác từ thiện xã hội, Tăng Ni, Phật tử đã chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng trị giá hơn 169 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động sắp tới Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức sẽ triển khai công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới, nội dung luôn bám theo các mục tiêu phát triển của TP.Thủ Đức với nhiều hình thức đổi mới, thắt chặt đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc.

Trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Dịp này, Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể, 10 cá nhân và Bằng công đức cho 6 tập thể và 22 cá nhân; Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao Giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 22 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; Ủy ban Nhân dân TP.Thủ Đức tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 26 cá nhân; Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức tặng Giấy khen cho 90 tập thể và 26 cá nhân.

Chư tôn đức nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Chư tôn đức nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Minh thay mặt Ban Trị sự lâm thời GHPGVN TP.Thủ Đức tuyên bố mãn nhiệm. Hoà thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự lâm thời TP.Thủ Đức thay mặt Tiểu ban nhân sự trình danh sách chư tôn đức giáo phẩm chứng minh (10 vị), chư vị giáo phẩm cố vấn (2 vị), giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức nhiệm kỳ I (2021-2026).

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến của toàn thể đại biểu, biểu quyết thống nhất suy cử Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức nhiệm kỳ I với 48 thành viên, trong đó có 28 ủy viên thường trực. Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã ra mắt tại đại hội.

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức gồm 48 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Minh làm Trưởng ban Trị sự; Hòa thượng Thích Minh Truyền, Hòa thượng Thích Minh Hóa, Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Thượng tọa Thích Thiện Ý - đồng Phó ban Trị sự; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó ban Trị sự, đặc trách Phân ban Ni giới; Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Minh Nghi, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Hạnh Thái, Phó Thư ký.

Ban đạo từ và chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ghi nhận sự giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền TP.Thủ Đức cùng tất cả các ban ngành đã nhiệt tình hỗ trợ cho Ban Trị sự lâm thời GHPGVN TP.Thủ Đức trong thời gian qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ

Với tư cách Trưởng ban Chỉ đạo đại hội các quận huyện tại TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng bày tỏ sự trăn trở khó khăn trong công tác quy hoạch nhân sự khi sáp nhập 3 quận thành một. Xét thấy, trong 3 quận, Hòa thượng Thích Thiện Minh là vị giáo phẩm có bề dày hoạt động hơn 40 năm cống hiến tham gia công tác Giáo hội. Trưởng lão Hòa thượng cho rằng trên nguyên tắc các vị tôn đức quá tuổi sẽ không tiếp tục công tác lãnh đạo Giáo hội, nhưng theo yêu cầu thực tế của TP.Thủ Đức nên suy cử Hòa thượng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

“Nhận thấy thành phần nhân sự mới là những Tăng Ni trẻ có trình độ, sẽ kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, xây dựng phát triển Phật giáo TP.Thủ Đức xứng tầm với xu thế phát triển của TP.Thủ Đức. Đây là điều thành công đại hội đạt được”, Trưởng lão Hòa thượng nhận định.

Trưởng lão Hòa thượng kỳ vọng với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Thiện Minh và sự năng nổ nhiệt huyết của Tăng Ni trẻ trong nhiệm kỳ mới sẽ góp phần thành tựu chung cho sự phát triển của Phật giáo TP.Thủ Đức; mong lãnh đạo chính quyền các cấp sẽ luôn hỗ trợ cho tân Ban Trị sự hoàn thành sứ mệnh trong mọi công tác.

Ông Trần Hữu Phước phát biểu tại đại hội

Ông Trần Hữu Phước phát biểu tại đại hội

Đại diện chính quyền, ông Trần Hữu Phước phát biểu ghi nhận đóng góp của Ban Tri sự lâm thời Phật giáo TP.Thủ Đức, cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã chung sức, chung lòng cùng Thành phố thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, an sinh xã hội. Ông nhận định: “Đại hội đại biểu Phật giáo Thủ Đức hôm nay sẽ khắc ghi dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng và phát triển TP.Thủ Đức, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh của một tổ chức thành viên MTTQVN TP.Thủ Đức trong thời gian tới”. Ông bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với nội dung phương hướng hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức trong nhiệm kỳ mới.

Ban Trị sự trao 100.000 triệu đồng ủng hộ "Vì biển đảo quê hương"

Ban Trị sự trao 100.000 triệu đồng ủng hộ "Vì biển đảo quê hương"

Dịp này, Phật giáo TP.Thủ Đức trao ủng hộ quỹ mua vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Phật giáo TP.HCM 50 triệu đồng và ủng hộ 100 triệu đồng Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua Nghị quyết Đại hội với 11 điểm. Đại hội khép lại sau phát biểu bế mạc của Ban Tổ chức.

Hình ảnh Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Thủ Đức sáng nay, 14-1:

Quang cảnh đại hội lần thứ I của Phật giáo TP.Thủ Đức
Quang cảnh đại hội lần thứ I của Phật giáo TP.Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày