Bến Tre: Chùa Long Phước - TP.HCM bàn giao cầu nông thôn

(GNO-Bến Tre): Nhân mùa Trung thu, trong hai ngày 18 và 19-9, Sư cô Thích nữ Huệ Dâng  trụ trì chùa Long Phước (44/1 Phan Văn Trị, P.12 Q. Bình Thạnh) đã tặng 1 cây cầu bê tông dài 9m, rộng 2,3m trị giá 41,5 triệu đồng cho người dân xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
WLP.jpg

Cầu do gia đình Phật tử Khánh Điền hiến tặng từ tiền phúng điếu sau khi Phật tử qua đời. Sau khi tặng cầu, đoàn Phật tử chùa Long Phước tiếp tục đi khảo sát để chuẩn bị tặng một cây cầu bê tông khác tại ấp Bình Chiến, TT. Bình Đại, Bến Tre.

Ngoài ra, chùa Long Phước còn tổ chức phát 900 phần quà  Trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo cho thiếu nhi các Trường Tiểu học Phú Thuận, Mẫu giáo Họa Mi, Mẫu giáo Châu Hưng thuộc huyện Bình Đại.

Nhân dịp này, chùa trao 15 suất học bổng “Ươm mầm tương lai”  trị giá 12,3 triệu đồng tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và 5 suất học bổng trị giá 3,6 triệu đồng cho học sinh nghèo tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày