Bến Tre: Đặt đá trùng tu chùa Hưng Lâm

GNO - Sáng ngày 14-5, tại chùa Hưng Lâm (xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu xây dựng lại ngôi tự viện.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Lệ Đức, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre, HT.Thích Minh Nghĩa, Ủy viên ban Hoằng pháp T.Ư, viện chủ tổ đình Giác Nguyên cùng chư tôn đức Tăng Ni, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành và đông đảo Phật tử về tham dự.

Về đại diện chính quyền tỉnh Bến Tre có ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Tam, Phó Bí Thư tỉnh; Trương Minh Nhựt,  Bí thư huyện Ủy huyện Châu Thành cùng đại diện chính lãnh đạo chính quyền các cấp về tham dự.

VG (2).JPG

Chư tôn đức chứng minh,  lãnh đạo chính quyền, quan khách tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó trưởng BTC đã cung tuyên tiểu sử hình thành và phát triển của chùa Hưng Lâm, thuộc địa bàn xã Giao Long.

Theo đó, chùa Hưng Lâm được lập từ năm 1932 do Bà Võ Thị Khoa, Pháp danh Bổn Chánh tạo dựng lúc đầu được che bằng vách ván, là nơi đồng bào Phật tử địa phương tụ tập lễ Phật, tu học và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, Trong giai đoạn đất nước khó khăn, nhà chùa tập trung làm công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, bất hạnh, chưa tính đến việc xây dựng.

Năm 1984, Ni trưởng TN.Như Đán về tiếp nhận chức vụ trụ trì từ Hoà thượng Thượng Ngộ hạ Oai giao lại. Lúc bấy giờ, ngôi chùa vách ván cũng đã mục nát theo thời gian.Năm 1986, Ni trưởng cùng với Phật tử vận động quyên góp xây lại ngôi chùa để có nơi che mưa, che nắng, phụng thờ Tam bảo và tụng kinh lễ Phật . Vì kinh phí khó khăn nên ngôi chùa không mấy chất lượng nên đến năm 1992, chùa được đại trùng tu một lần nữa. Trải qua hơn 25 năm thì tường nứt, ngói bể, rui mè, bị mọt ăn oằn cong dột nát, không còn cách dặm vá, Tăng Ni và Phật tử mỗi lần hành lễ rất là khó khăn...

VG (9).JPG

Chư tôn đức niêm hương, sái tịnh

VG (10).JPG
Nghi thức động thổ khởi công xây trùng tu ngôi chùa Hưng Lâm

Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, Ni trưởng TN.Như Đán cùng với ĐĐ.Thích Minh Phú, ĐĐ.Thích Minh Duyên nơi mà 2 thầy xuất gia xuống tóc khi tuổi đời còn thơ bé đã phát tâm trùng tu và tạo dựng lại ngôi Tam bảo với diện tích hơn 450m2 với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng để cho hội chúng có nơi tu học cũng như sẽ tiếp nhận các em cô nhi bị bỏ rơi về nuôi dưỡng tại nơi đây.

Tại buổi lễ, BTC đã tiếp nhận phần hỷ cúng xây dựng của chư tôn đức và các mạnh thường quân trao tặng tới NT.TN Như Đán. Sau đó, chư tôn đức đã niêm hương, sái tịnh và đặt viên đá đầu tiên khởi công trùng tu chùa Hưng Lâm trong tiếng chú nguyện, niệm kinh của chư tôn đức chứng minh và Phật tử.

VG (5).JPG

Mạnh thường quân phát tâm hỷ cúng xây dựng ngôi chùa Hưng Lâm

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Lệ Đức, chứng minh BTS đã có lời đạo từ, tán dưng công đức của Ni trưởng cùng chư Tăng và Phật tử đã phát tâm trùng tu ngôi phạm vũ để  nơi đây trở thành chỗ dựa tâm linh cho bà con Phật tử cũng như giúp đỡ nhân dân địa phương tu tập, học hỏi Phật pháp.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày