Bến Tre: Lễ khai mạc Đại giới đàn Niệm Nghĩa Phật lịch 2565

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm giới trường
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm giới trường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4, tại hội trường chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Niệm Nghĩa Phật lịch 2565 - Dương lịch 2022.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn giáo phẩm trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre; đại diện Phân ban Ni giới tỉnh và TP.Bến Tre; chư Tăng Ni đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành của tỉnh, TP.Bến Tre và địa phương sở tại cùng 488 giới tử thọ lãnh giới pháp.

Ban Chứng minh Đại giới đàn Niệm Nghĩa
Ban Chứng minh Đại giới đàn Niệm Nghĩa

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tri sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã cung tuyên đôi nét cuộc đời và công hạnh cao dày của Đại lão Hòa thượng Thích Niệm Nghĩa. Đồng thời kiền thỉnh tôn hiệu cố Đại lão Hòa thượng đặt tên cho Đàn giới, với mong muốn giới tử noi theo gương hạnh của chư vị tiền bối, lấy giới đức làm nền tảng trên bước đường tu tập giải thoát.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc

Thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức Thích Trí Thọ, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa. Theo đó, Đại giới đàn diễn ra từ ngày 6 đến 9-4 tại chùa Viên Minh (Giới đàn Tăng) và tại chùa Bạch Vân (Giới đàn Ni).

Công tác tổ chức được rà soát kỹ và tiến hành theo đúng kế hoạch đã định. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Giới đàn đã phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế TP.Bến Tre bố trí khu vực test sàng lọc lần 2 sau khi giới tử trình giấy kết quả âm tính SARS-CoV-2 tại địa phương.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

Trải qua kỳ thi trắc nghiệm, viết luận văn và khảo hạch vấn đáp vào sáng ngày 7-4, kết quả có 488 giới tử đủ điều kiện đăng đàn thọ lãnh giới pháp gồm: Tỳ-kheo 122 vị, Sa-di 104 vị, Tỳ-kheo-ni 102 vị, Thức-xoa-ma-na 77 vị, Sa-di-ni 83 vị.

Thượng tọa Thích Thanh Mẫn cung an chức sự thập sư Đại giới đàn Niệm Nghĩa
Thượng tọa Thích Thanh Mẫn cung an chức sự thập sư Đại giới đàn Niệm Nghĩa

Sau phần báo cáo, Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Trưởng ban Nghi lễ GHPVN tỉnh Bến Tre cung tuyên thanh quy và cung an chức sự Thập sư Đại giới đàn Niệm Nghĩa.

Giới tử Thích Đức Tâm đại diện giới tử dâng lời phát nguyện
Giới tử Thích Đức Tâm đại diện giới tử dâng lời phát nguyện

Thể hiện tâm nguyện thiết tha cầu thọ giới pháp, giới tử Thích Đức Tâm (Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre) đại diện cho 488 giới tử cung kính dâng lời phát nguyện thỉnh cầu được thọ lãnh giới pháp lên chư tôn giáo phẩm Chứng minh Đại giới Niệm Nghĩa.

Hòa thượng Thích Như Niệm ban huấn từ đến các giới từ
Hòa thượng Thích Như Niệm ban huấn từ đến các giới từ

Đáp lời thỉnh cầu của hàng giới tử, Hòa thượng Thích Như Niệm, Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn đã thay mặt hội đồng thập sư ban lời giáo huấn đến toàn thể giới tử.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại buổi lễ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại buổi lễ

Tại buổi lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban đạo từ. Hòa thượng nhấn mạnh: "Giới luật của Đức Thế Tôn không ngoài 4 câu kệ: Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch Như lời chư Phật dạy. Các giới tử chỉ cần thực hiện đúng ý nghĩa bài kệ trên sẽ thành tựu pháp giới, trang nghiêm thanh tịnh đến ngày giác ngộ giải thoát...".

Kết thúc buổi lễ khai mạc, Ban Tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Tuyên luật sư Thích Minh Thông khai đạo cho toàn thể giới tử tại Giới đàn Niệm Nghĩa.

Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo cho toàn thể giới tử
Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo cho toàn thể giới tử

Chiều 8-4, các giới tử sẽ chính thức khai đàn thọ giới Sa-di, Sa-di-ni; Tỳ-kheo và Thức-xoa-ma-na.

Ban kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng do Hòa thượng Thích Như Niệm đương vi Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Minh Thông đương vi Yết-ma A-xà-lê, Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Nhật Tấn đương vi Giáo thọ A-xà-lê cùng các vị tôn chứng Tăng.

Giới trường Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc làm Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Như Tâm làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Chơn làm Giáo thọ A-xà-lê cùng các vị tôn chứng Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...
Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ thăm hỏi và tặng quà đến bà con

Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế

GNO - Sau những ngày miệt mài mang yêu thương đến bà con miền Bắc, đoàn từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trụ trì các tịnh xá, Phật tử khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ tiếp tục xuyên đêm về với miền Trung.

Thông tin hàng ngày