Bến Tre: Lễ tiếp nhận 11 linh cốt, cầu siêu các nạn nhân tử nạn vì Covid-19 tại TP.HCM về an nghỉ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre trang trang cung rước 8 linh cốt về chùa Phước Long
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre trang trang cung rước 8 linh cốt về chùa Phước Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-9, tại chùa Phước Long (xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm), chùa Từ Huệ (huyện Châu Thành) đã diễn ra lễ tiếp nhận linh cốt đồng bào tỉnh Bến Tre không may tử nạn vì Covid-19 tại TP.HCM về an nghỉ.
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện chơn linh siêu thoát về cõi lành

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện chơn linh siêu thoát về cõi lành

Theo đó, lễ tiếp nhận do Ủy ban Nhân dân huyện Giồng Trôm, huyện Châu Thành kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo hai huyện tổ chức.

Quang lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Thiện Chiêu, Thượng tọa Thích Lệ Thiện, đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Giồng Trôm; cùng chư tôn đức Ban Trị sự huyện, các thân nhân tham dự.

Về phía chính quyền có Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre; Thượng tá Ngô Văn Diễm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bà Nguyễn Trúc Hạnh, Bí Thư Huyện ủy huyện Giồng Trôm, đại diện các cơ quan.

Chư tôn đức Ban Trị sự huyện cùng lãnh đạo Huyện ủy huyện Giồng Trôm cầu nguyện

Chư tôn đức Ban Trị sự huyện cùng lãnh đạo Huyện ủy huyện Giồng Trôm cầu nguyện

Dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Delta làm lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố với tốc độ nhanh, làm cho số ca F0 tăng cao. Các bệnh nhân F0 dù được y bác sĩ tận tâm cứu chữa nhưng không may tử vong vì Covid-19, trong đó, có nhiều bệnh nhân từ tỉnh Bến Tre làm ăn, mưu sinh tại TP.HCM.

Đó là nỗi đau thương, mất mát của các gia đình có thân nhân tử nạn do Covid-19, do đó Bộ Chỉ huy quân sự các cấp đã tận tâm, tận lực chuyển giao 8 linh cốt người mất về với địa phương và gia đình tại huyện Giồng Trôm.

Trang nghiêm lễ cầu siêu cho chơn linh người tử nạn do Covid-19

Trang nghiêm lễ cầu siêu cho chơn linh người tử nạn do Covid-19

Tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm bày niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc với những người thân có người tử nạn vì Covid-19. Chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Giồng Trôm đã trang nghiêm thiết lễ kỳ siêu cầu nguyện các chơn linh được an lạc siêu thoát.

Gia đình đón nhận linh cốt người thân

Gia đình đón nhận linh cốt người thân

Bà Nguyễn Trúc Hạnh, Bí thư Huyện ủy huyện Giồng Trôm đã bàn giao 8 linh cốt đến 8 gia đình có người thân tử nạn vì Covid-19.

Cùng ngày, tại chùa Từ Huệ, đại diện lãnh đạo Huyện ủy huyện Châu Thành cũng đã tiếp nhận 3 linh cốt từ Bộ Chỉ huy quân sự các cấp; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Ban Nghi lễ Phật giáo huyện, cùng đại diện các gia đình có thân nhân tử vong đã thực hiện nghi thức cầu siêu, cầu nguyện cho các chơn linh sớm siêu thoát về cõi lành.

Lễ cầu siêu cho 3 chơn linh tại chùa Từ Huệ

Lễ cầu siêu cho 3 chơn linh tại chùa Từ Huệ

Chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu siêu cho chơn linh siêu thoát về cõi lành

Chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu siêu cho chơn linh siêu thoát về cõi lành

3 linh cốt được trở về bên người thân

3 linh cốt được trở về bên người thân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày