“Được gửi cốt tại chùa, có quý thầy nhang khói tôi cũng yên tâm”

Gia đình cô Hồ Thị Thu Thủy ( phường 1, quận 3) cúng hương linh người thân tại chùa Long Hoa sáng 14-8 - Ảnh: Bảo Toàn
Gia đình cô Hồ Thị Thu Thủy ( phường 1, quận 3) cúng hương linh người thân tại chùa Long Hoa sáng 14-8 - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Bả đi nhanh quá! Tôi không ngờ”, rươm rớm nước mắt, ông Lâm Kim Thuận (ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7) cho biết khi tới gửi trở cốt người vợ mới qua đời vì Covid-19 tại chùa Long Hoa (44 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10).

Ông Thuận cho biết hai vợ chồng cùng phải đi cách ly, điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 (phường An Khánh, TP.Thủ Đức), nhưng do triệu chứng nặng hơn nên vợ của ông chuyển viện, điều trị tại nơi khác.

“Tới lúc bà xã tôi mất, đem đi thiêu tui cũng không biết”, ông Thuận xúc động chia sẻ.

Ông Lâm Kim Thuận gửi hũ cốt của vợ thờ tại chùa Long Hoa, ngày 13-8 - Ảnh: Như Danh

Ông Lâm Kim Thuận gửi hũ cốt của vợ thờ tại chùa Long Hoa, ngày 13-8 - Ảnh: Như Danh

Ông Thuận cho biết người vợ mất ngày 18-7-2021, rồi có người gọi điện báo tới nhận cốt, nhưng hôm đó còn đang cách ly, ra viện về nhà tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 13-8, ông mới được ra khỏi nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, lập tức đến nhà tang lễ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - quận 5 để nhận hũ tro cốt vợ của mình.

“Hiện tôi đang ở nhà trọ, nên mang vào chùa gửi tạm một thời gian, sau đó có nơi ổn định thì mình nhận về hoặc sẽ mang đi thủy táng. Được gửi vô đây tôi yên tâm, có quý thầy nhang khói, cúng cơm và hương linh được nghe kinh, cũng an ủi”, ông Thuận xúc động nói.

Người dân mang tro cốt thân nhân lên chỗ thờ - Ảnh: Bảo Toàn

Người dân mang tro cốt thân nhân lên chỗ thờ - Ảnh: Bảo Toàn

Cô Mai Thu Nguyệt cùng các con sau khi nhận hũ tro cốt của anh trai từ Ban Chỉ huy quân sự quận 10, đã sắm hương, trái cây đến gửi thờ tạm tại chùa.

"Chưa dám mang về nhà anh ấy, vì vợ anh tôi đang bị bệnh, chị vẫn chưa biết anh đã qua đời và chỉ đang ở khu cách ly. Đợi khi nào tình hình sức khỏe của chị ổn chúng tôi sẽ cho chị biết”, cô Nguyệt rớm nước mắt chia sẻ.

Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Giám tự chùa Long Hoa cho biết tới trưa ngày 14-8, chùa đã tiếp nhận 20 hũ tro cốt từ các gia đình có người thân mất vì Covid-19 từ các quận 8, 7, 6, 11, 10, huyện Bình Chánh…

Ngoài ra, có nhiều gia đình đến chùa liên lạc, thăm hỏi đăng ký trước để khi nhận được tro cốt người nhà sẽ mang đến chùa gửi nhờ hương khói và cầu nguyện.

Được biết, hàng ngày, ngoài các thời khóa của chùa, chư Tăng nội tự cử hành cúng cơm vào buổi trưa và buổi chiều, tụng kinh cầu siêu mỗi tối theo truyền thống.

Chùa Long Hoa (44 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10 là ngôi chùa được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ định làm nơi tiếp nhận tro cốt đồng bào qua đời vì Covid-19 có nguyện vọng gửi thờ tạm trong thời gian giãn cách xã hội. Thời gian tiếp nhận từ 7g - 20g hàng ngày.

Đại đức Thích Minh Thật tiếp nhận tro cốt đồng bào đến gửi - Ảnh: Bảo Toàn

Đại đức Thích Minh Thật tiếp nhận tro cốt đồng bào đến gửi - Ảnh: Bảo Toàn

Người dân sau khi nhận tro cốt người nhà đã mang đến chùa - Ảnh: Bảo Toàn

Người dân sau khi nhận tro cốt người nhà đã mang đến chùa - Ảnh: Bảo Toàn

Đại đức Thích Minh Thật ghi nhận thông tin - Ảnh: Bảo Toàn

Đại đức Thích Minh Thật ghi nhận thông tin - Ảnh: Bảo Toàn

Việc gửi tro cốt tại chùa Long Hoa theo sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo TP, không có một khoản chi phí nào - Ảnh: Bảo Toàn

Việc gửi tro cốt tại chùa Long Hoa theo sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo TP, không có một khoản chi phí nào - Ảnh: Bảo Toàn

Nhà chùa trao biên bản nhận đến người dân - Ảnh: Bảo Toàn

Nhà chùa trao biên bản nhận đến người dân - Ảnh: Bảo Toàn

Các hũ tro cốt đồng bào qua đời vì Covid-19 được thờ trang nghiêm tại chánh điện - Ảnh: Bảo Toàn

Các hũ tro cốt đồng bào qua đời vì Covid-19 được thờ trang nghiêm tại chánh điện - Ảnh: Bảo Toàn

Hình ảnh nơi thờ tro cốt người dân qua đời vì Covid-19 tại chùa Long Hoa trưa ngày 14-8-2021 - Ảnh: Bảo Toàn

Hình ảnh nơi thờ tro cốt người dân qua đời vì Covid-19 tại chùa Long Hoa trưa ngày 14-8-2021 - Ảnh: Bảo Toàn

Hàng ngày, chư Tăng cúng cơm chư hương linh buổi trưa và buổi chiều, tụng kinh cầu siêu buổi tối - Ảnh: Bảo Toàn

Hàng ngày, chư Tăng cúng cơm chư hương linh buổi trưa và buổi chiều, tụng kinh cầu siêu buổi tối - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày