Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm và chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân Lễ Sene Đônta

Nhân dịp lễ Sene Đônta của đồng bào dân tộc Khmer, từ ngày 17 - 19/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm và chúc mừng lễ đến các vị sư, đồng bào dân tộc Khmer tại một số điểm chùa trong tỉnh: Chùa Monivongsa Bopharam (TP.Cà Mau); chùa Rạch Giồng, chùa Cao Dân, chùa Đầu Nai (huyện Thới Bình); Salaten Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi), Salaten Khánh Hòa (huyện U Minh)...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm và chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân Lễ Sene Đônta ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh cùng đoàn cán bộ Ban Dân tộc, Hội ĐKSSYN tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng các vị sư, đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Monivongsa Bopharam

Ngày 17-9, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Phật tử, đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Monivongsa Bopharam Phường 1 - TP Cà Mau. Phát biểu tại buổi nói chuyện với các vị sư và đồng bào Phật tử, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh đã chúc các vị sư, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) và đồng bào dân tộc Khmer mừng lễ Sene Đônta với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc; phát huy tốt đẹp các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh cùng các thành viên trong đoàn tham quan chùa, thắp hương tại chính điện… gặp gỡ các cụ chủ chùa và thăm hỏi thân tình đồng bào dân tộc Khmer.

Sene Đônta (diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29-8 đến 1-9 âl hàng năm) là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà. Đây là dịp họ hàng, anh em, con cháu trong gia đình sum họp, tưởng nhớ công ơn ông bà, cha mẹ và người thân, tạ ơn những người đã khuất, cầu phước cho những người còn sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày