Bình Định: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng hành chính Giáo hội vào tháng 9-2024

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là quyết nghị trong cuộc họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định diễn ra vào sáng 12-8 tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.
Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu

Cuộc họp đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; tham dự buổi họp còn có chư tôn đức, cư sĩ Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng chủ tọa, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã báo cáo nội dung Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ 3 khóa IX Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN diễn ra vào ngày 2-8-2024 tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM).

Ban Thư ký báo cáo trong phiên họp
Ban Thư ký báo cáo trong phiên họp

Tiếp đến, Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thay mặt Ban Thư ký trình dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị bồi dưỡng hành chính Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì năm 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 9-2024.

Tại cuộc họp, chư tôn đức tham dự đã thảo luận, góp ý về nhân sự Ban Tổ chức, các tiểu ban, thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung các chuyên đề sẽ được chia sẻ trong hội nghị.

Chư tôn đức phát biểu đóng góp ý kiến

Chư tôn đức phát biểu đóng góp ý kiến

Cuộc họp cũng đã thảo luận về cuộc thi “Thiết kế đèn hoa đăng thả nước - thân thiện môi trường” do Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, cũng như đề nghị của GHPGVN về không sử dụng chất liệu nhựa trong các lễ hội hoa đăng tại các địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày