Bình Định: Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh trao nhà Nhân ái tại xã Phước Hòa

Trao nhà Nhân ái đến cụ Võ Thị Sắc, ngụ tại xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định
Trao nhà Nhân ái đến cụ Võ Thị Sắc, ngụ tại xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-8, tại xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định đã trao tặng nhà Nhân ái đến cụ Võ Thị Sắc có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại địa phương.

Tham dự buổi trao nhà có chư tôn đức lãnh đạo Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định: Thượng tọa Thích Quảng Duy, Trưởng ban; Đại đức Thích Nhuận Tín, Phó Trưởng ban Thường trực; Đại đức Thích Nhuận Lý, Phó Trưởng ban cùng cư sĩ, Phật tử thành viên; ông Lý Anh Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh; ông Nguyễn Công Ý, Bí thư Huyện Đoàn Tuy Phước; bà Võ Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa...

Đại đức Thích Nhuận Tín phát biểu

Đại đức Thích Nhuận Tín phát biểu

Tại đây, Đại đức Thích Nhuận Tín phát biểu cho biết, sau 20 ngày thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành để trao tặng cho gia đình nhằm ổn định cuộc sống, an tâm trong mùa mưa bão và đây cũng là một trong những kế hoạch hoạt động an sinh xã hội của Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định năm 2024.

Trao bảng tượng trưng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình ông Mai Thành Mười

Trao bảng tượng trưng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình ông Mai Thành Mười

Sáng cùng ngày, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cũng đã đến gia đình ông Mai Thành Mười, thôn Kim Tây, xã Phước Hòa là hộ cận nghèo tại địa phương trao tặng 20 triệu đồng để hỗ trợ cho việc xây dựng ngôi nhà mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày