Bình Định: Chùa Phú Thọ tổ chức lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Chiều 31-3 (19-2-Tân Sửu), chùa Phú Thọ, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm.
Thượng tọa Thích Thị Tấn dẫn đầu đoàn rước kiệu Bồ-tát Quán Thế Âm

Thượng tọa Thích Thị Tấn dẫn đầu đoàn rước kiệu Bồ-tát Quán Thế Âm

Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức rước kiệu tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trên tuyến đường quanh khu vực chùa Phú Thọ do Thượng tọa Thích Thị Tấn, trụ trì chùa chủ trì đoàn rước.

Nhân dịp này, Câu Lạc bộ võ thuật chùa Phú Thọ cũng đã ra mắt với nhiều tiết mục.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày