Bình Định: Đại lễ Phật đản tại chùa Giáo Hội Tỉnh

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định long trọng trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2562 vào sáng nay, Rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29-5) tại lễ đài chính của Phật giáo Bình Định - chùa Giáo Hội Tỉnh (141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn).
a bd 2.jpg
Văn nghệ cúng dường
Quang lâm chứng minh có HT.Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS tỉnh; HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BT GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Chơn, HT.Thích Như Quang - Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; ĐĐ.Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn giáo phẩm Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh, Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, trú trì các tự viện trong tỉnh và đông đảo thiện nam tín nữ tham dự.
a bd 1.jpg
Chư tôn đức, Phật tử tham dự

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Huy Giáp, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Quy Nhơn; ông Hồ Quang Thơm, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh cùng với đại diện các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương tham dự.Toàn thể hội trường đã niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu gia bị, cử hành chào cờ quốc kỳ và đạo kỳ với những cảm xúc thiêng liêng nhất. Phân ban GĐPT tỉnh đã thành kính dâng lên ngày Đản sinh của Đức Từ phụ những đóa hoa tươi thắm.
a bd 3.jpg
HT.Thích Nguyên Phước tuyên đọc Thông điệp Phật đản

HT.Thích Nguyên Phước tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Thông điệp nhấn mạnh: "Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại".
a bd 4.jpg
Lắng nghe Thông điệp

Sau đó, ĐĐ.Thích Đồng Thành đọc diễn văn Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Trong diễn văn nêu rõ: "Phát huy những thành quả đã đạt được, nhân dịp kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ phụ năm nay, tôi mong muốn toàn thể Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới - Định - Tuệ thông qua Bát Chánh đạo”.
a bd 7.jpg
TT.Thích Đồng Thành đọc Diễn văn Phật đản

Đại diện chính quyền, bà Nguyễn Thị Đàng đã gửi lời chúc mừng của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Định nhân Đại lễ Phật đản PL.2562: chúc các vị giáo phẩm, Tăng Ni và toàn thể Giáo hội, đồng bào Phật giáo đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị...Trong âm thanh trầm hùng của chuông trống Bát-nhã rước Đản sinh, hội trường cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, cử hành nghi thức Khánh đản.
a bd 6.jpg

a bd 5.jpg
Nghi thức cúng dường Đản sinh

TT.Thích Đồng Quả, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Bình Định, Trưởng BTS GHPGVN TP.Quy Nhơn thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm tạ.

Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, mời quý lãnh đạo cơ quan chính quyền cùng thả bồ câu và bóng bay cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình nhân loại, chúng sanh an lạc.

a bd 8.jpg


Thả bóng bay và chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

Đại lễ Phật đản PL.2562 đã thành công viên mãn. Được biết, đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ do Ban Văn hóa và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 19g tại chùa Giáo Hội Tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày