Bình Phước tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Quang Minh

GNO - Ngày 28-5, tại chùa Quang Minh (thị xã Đồng Xoài), BTS Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018.

IMG_9362.JPG
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQVN tỉnh,
bà Lê Thị Xuân Trang tặng hoa chúc mừng Phật đản

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS; Trưởng, Phó BTS Phật giáo các huyện, thị xã trong tỉnh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lã Thị Thu Hương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Phạm Thành Chung cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; thị xã Đồng Xoài, phường Tân Đồng; chư Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh tham dự.

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường, các đại biểu tham dự cùng chư Tăng Ni, Phật tử nghe HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc Thông điệp Phật đản 2018 - Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Thông điệp ngoài ôn lại truyền thống và sự đóng góp tích cực, đầy tự hào của Phật giáo vào đời sống nhân dân, đưa đạo vào đời, lấy đời phát triển đạo, vì sự phát triển ổn định, bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống độ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tới chư Tăng Ni, Phật tử - đón Phật đản an lành, vui tươi.

Ông Dũng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh nhà vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng thời ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, xây dựng Bình Phước ngày càng văn minh và giàu mạnh.

IMG_9399.JPG
Chư tôn đức và lãnh đạo tỉnh, thị xã Đồng Xoài cùng thả bong bóng, chim bồ câu cầu “quốc thái, dân an

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng Phật đản. Đồng thời thực hiện nghi thức truyền thống như dâng hương cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thả chim phóng sinh và bong bóng để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

PG Bình Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày