Bình Định: Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Thạnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Thạnh đến Đại đức Thích Đồng Nhất vào sáng 9-9.
Hòa thượng Thích Đồng Quả trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Đồng Nhất

Hòa thượng Thích Đồng Quả trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Đồng Nhất

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Hạnh Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.Quy Nhơn phát biểu khai mạc cho biết chùa Nam Thạnh (tọa lạc tại tổ 1, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) được thành lập năm 1961, do cố Hòa thượng Thiền Tôn khai sáng.

Trải qua hơn 60 năm, chùa trải qua nhiều đời trụ trì, gần nhất, chùa Nam Thạnh do Thượng tọa Thích Thị Tấn về trông coi điều hành Phật sự, Thượng tọa có đơn trình với Giáo hội các cấp đề cử Đại đức Thích Đồng Nhất là đệ tử xin bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Thạnh.

Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì do Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự tỉnh ấn ký và cung thỉnh Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Quy Nhơn thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Đồng Nhất.

Đại đức tân trú trì đã dâng lời phát nguyện

Đại đức tân trú trì đã dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn đức chứng minh, trước sự hiện diện của quan khách chính quyền và thiện tín Phật tử, Đại đức tân trú trì đã dâng lời phát nguyện.

Thượng tọa Thích Thị Tấn, bổn sư của Đại đức tân trú trì đã có lời nhắc nhở, khuyến tấn đệ tử khi chính thức đảm nhận nhiệm vụ trụ trì, thừa hành Phật sự tại ngôi Tam bảo Nam Thạnh. Sau đó, Thượng tọa bổn sư đã trao truyền con dấu chùa Nam Thạnh cho Đại đức tân trú trì để điều hành Phật sự.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có lời chỉ dạy, sách tấn với Đại đức Thích Đồng Nhất với nhiệm vụ “Trụ pháp vương gia, Trì Như Lai tạng” và hoằng pháp lợi sinh, phát triển ngôi chùa Nam Thạnh ngày càng huy hoàng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày