Bình Định: Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Vân (TP.Quy Nhơn)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Vân, TP.Quy Nhơn
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Vân, TP.Quy Nhơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, tại chùa Từ Vân (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Vân cho Đại đức Thích Nhuận Phát, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.Quy Nhơn.
Hòa thượng Thích Đồng Quả trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

Hòa thượng Thích Đồng Quả trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

Thượng tọa Thích Hạnh Chơn, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn đại diện Ban Trị sự Phật giáo thành phố phát biểu khai mạc cho biết chùa Từ Vân do cố Hoà thượng Thích Từ Hàng khai sơn năm 1963, và trụ trì cho đến năm 1988 thì viên tịch.

Từ đó, chùa do Ban Hộ tự và thiện tín Phật tử địa phương chăm lo, sinh hoạt tu tập. Đến năm 1990, Sư cô Thích nữ Thành Liên được Hòa thượng Thích Đồng Chơn, trụ trì chùa Bình An giới thiệu đưa về chùa Từ Vân hướng dẫn bà con Phật tử tu tập.

Đại đức Thích Nhuận Phát tân trụ trì phát nguyện

Đại đức Thích Nhuận Phát tân trụ trì phát nguyện

Sau gần 30 năm đảm trách Phật sự, kiến thiết, trùng tu chùa Từ Vân, Sư cô cảm thấy không thể đảm trách chu toàn Phật sự tại bổn tự nữa vì tuổi cao sức yếu. Do đó, năm 2017, Sư cô Thích nữ Thành Liên cùng chư thiện tín Phật tử nhất tâm thỉnh nguyện Đại đức Thích Nhuận Phát về chùa Từ Vân thay thế Sư cô đảm nhiệm Phật sự và hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng chánh pháp, góp phần trùng tu xây dựng và phát triển chùa Từ Vân ngày một quang huy.

Được sự đồng thuận của chính quyền các cấp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định bổ nhiệm cho Đại đức trụ trì chùa Từ Vân.

Sư cô Thích Nữ Thành Liên, trụ trì tiền nhiệm chùa Từ Vân có đôi lời chúc đến Đại đức tân trụ trì ngày càng phát huy rạng rỡ ngôi tam bảo Từ Vân

Sư cô Thích Nữ Thành Liên, trụ trì tiền nhiệm chùa Từ Vân có đôi lời chúc đến Đại đức tân trụ trì ngày càng phát huy rạng rỡ ngôi tam bảo Từ Vân

Tiếp đó, Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thay mặt Ban Thư ký công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì do Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ấn ký. Hòa thượng Thích Đồng Quả thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Nhuận Phát, tân trụ trì chùa Từ Vân.

Đối trước chư tôn thiền đức chứng minh, trước sự hiện diện của quan khách chính quyền và thiện tín Phật tử, Đại đức tân trú trì đã dâng lời phát nguyện. Sư cô Thích nữ Thành Liên, trụ trì tiền nhiệm chùa Từ Vân đã có đôi lời phát biểu, mong Đại đức tân trụ trì sẽ ngày càng phát huy ngôi Từ Vân.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã có lời sách tấn với Đại đức Thích Nhuận Phát, với nhiệm vụ của vị trụ trì phải luôn hành trì giới luật, thân cận thầy tổ, chư tôn túc học hỏi kinh nghiệm hoằng dương chánh pháp, độ nhân sinh và tích cực chăm lo phát triển ngôi chùa Từ Vân ngày càng huy hoàng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi cá nhân Tăng Ni

GNO - Sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ thể hiện ở số lượng hay quy mô, mà được thành tựu từ chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp cốt lõi này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày