Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Trí Độ vào năm 2023

Hòa thượng Thích Nguyên Phước chủ trì buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
Hòa thượng Thích Nguyên Phước chủ trì buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-9, tại trụ sở Ban Trị sự tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã có cuộc họp định kỳ thảo luận thành phần nhân sự các Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 và các Phật sự trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng chủ trì, Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã đại diện Ban Thư ký trình danh sách dự kiến thành phần nhân sự các Ban, Phân ban trực thuộc GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đóng góp ý kiến

Chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua danh sách nhân sự các Ban, Phân ban trực thuộc; thảo luận, thống nhất sẽ tổ chức Đại giới đàn vào tháng 3 Âm lịch (năm 2023) với tôn hiệu Trí Độ.

Đây là Phật sự trọng đại và định kỳ 3 năm một lần của Phật giáo tỉnh nhà. Vào năm 2020, Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên đã tổ chức thành tựu viên mãn.

Hòa thượng Thích Trí Độ (1894 -1979) là vị cao Tăng của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người Bình Định, thế phát xuất gia với bổn sư là Trưởng lão Hòa thượng Trí Hải - Bích Liên, đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo và Dân tộc giai đoạn 1945-1979.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày