Bình Định: Lễ hằng thuận tại tổ đình Minh Tịnh

GNO - Ngày 1-9, được sự hoan hỷ chứng minh của Hòa thượng viện chủ tổ đình Minh Tịnh lễ hằng thuận cho hai phật tử Nguyễn Quốc Thanh sánh duyên với cô dâu Trịnh Mai Sương diễn ra trang trọng.

4.JPG

Lễ hằng thuận cho đôi bản trẻ tại tổ đình Minh Tịnh

Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Giác, viện chủ tổ đình Minh Tịnh, ĐĐ.Thích Hạnh Chơn, trú trì tổ đình Minh Tịnh (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng tham dự chư Tăng và Phật tử tại bổn tự và cha mẹ hai họ.

Đôi tân lang và tân nương cùng cha mẹ hai bên quỳ trước Tam bảo một lòng thành kính hướng  về mười phương chư Phật, chư đại Bồ-tát gia hộ cho hai cháu luôn luôn an lành.

Sau đó, hòa thượng chứng minh có những lời chỉ dạy vô cùng quý báu: “Các con được chấp thuận của cha mẹ hai bên, hôm nay đầy đử duyên lành trước sự chứng minh của Tam bảo hai con luôn nhớ ba điều. Luôn hướng tâm tôn kính Phật, Pháp, Tăng (Tam bảo ); Luôn vâng kính đấng sanh thành cha mẹ hai bên; Luôn quý trọng tình vợ chồng, bảo vệ hạnh phúc bản thân và gia đình.

5.JPG

Chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức

Lễ hằng thuận kết thúc sau khi đại diện cha mẹ hai bên thành kính tri ân chư tôn thiền đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày