Bình Định: Ni giới Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa Sống chung tu học lần thứ 20

Bình Định: Ni giới Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa Sống chung tu học lần thứ 20
GNO - Sáng 17-2, Ni giới Giáo đoàn III tổ chức khóa Sống chung tu học lần thứ 20, tại tịnh xá Ngọc Định (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khóa tu với sự chứng minh của Hòa thượng Giác Trí, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni - Giáo đoàn III, trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Sơn; Thượng tọa Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni - Giáo đoàn III, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá thuộc Giáo đoàn III.

Hòa thượng Giác Trí ban đạo từ

Hòa thượng Giác Trí ban đạo từ

Phát biểu khai mạc khóa tu, Ni sư Thanh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Định nhắc lại lịch sử hình thành và tóm lược quá trình xây dựng ngôi tịnh xá Ngọc Định trong 7 năm qua; tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo hệ phái, chính quyền sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngôi tịnh xá sớm được hoàn mãn và khóa tu được trang nghiêm tổ chức tại tịnh xá Ngọc Định.

Ni sư Thùy Liên, đại diện chư hành giả Ni dâng lời phát nguyện tu tập, nhấn mạnh về việc tuân thủ nội quy, đoàn kết hòa hợp, tinh tấn hành trì trong suốt 7 ngày của khóa tu.

Nhân khóa Sống chung tu học lần thứ 20 của Ni giới Giáo đoàn III, Hòa thượng Giác Trí ban lời đạo từ khẳng định khóa tu là cơ hội để mỗi hành giả khất sĩ, được soi rọi lại bản thân, tự hỏi đã tu được gì, học được gì, làm được gì cho đạo pháp, từ đây tinh tấn hơn.

Quang cảnh khai mạc khóa tu

Quang cảnh khai mạc khóa tu

Được biết, mỗi năm, Ni giới Giáo đoàn III tổ chức 3 khóa tu lần lượt vào mùa Xuân, Thu và Đông, do các tịnh xá Ni thuộc các Giáo đoàn trên cả nước luân phiên đăng cai.

Đây là dịp chư hành giả Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn III vân tập về sống chung tu học, trau dồi Giới, Định, Tuệ, trang nghiêm nếp sống lục hòa, cộng trụ.

Khóa tu diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 17 – 23-2-2025 (20 – 26-1-Ất Tỵ), với sự tham dự của 82 hành giả Ni trực thuộc Giáo đoàn III.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ quy chuẩn nhận diện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

Bộ quy chuẩn nhận diện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

GNO - Theo yêu cầu của bạn đọc, đặc biệt là Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng như các đơn vị, tự viện về biểu trưng (logo) và bộ nhận diện chính thức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, Tổ công tác bạn đọc Báo Giác Ngộ xin chia sẻ theo thông tin dưới đây.
Báo Giác Ngộ số 1290: Nước non vọng tiếng ngàn thu

Báo Giác Ngộ số 1290: Nước non vọng tiếng ngàn thu

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025), Báo Giác Ngộ mở chuyên mục “Nước non vọng tiếng ngàn thu”, viết lại tấm gương của những vị Tăng Ni, Phật tử tham gia phong trào yêu nước giành độc lập và hòa bình cho dân tộc qua các thời kỳ.
Tôn giả Ānanda thỉnh cầu Đức Phật cho người nữ được xuất gia

Cuộc đời Tôn giả Ānanda qua kinh tạng Nikāya

NSGN - Trong số những đệ tử ưu tú của Đức Phật, Tôn giả Ānanda là người có những đức tính cao thượng và ngài đã để lại nhiều cống hiến lớn lao cho việc truyền thừa đạo pháp đến với nhân loại.

Thông tin hàng ngày