Bình Định: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí - Thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nguồn tin của Báo Giác Ngộ cho hay Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và huyện Phù Cát, viện chủ chùa Long Hòa vừa viên tịch.
Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí (1928-2025)

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí (1928-2025)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí, sinh năm Mậu Thìn (1928), đời thứ 44 dòng thiền Liễu Quán, tông phong Tịnh Lâm - Linh Phong, húy Nguyên Hoán, hiệu Giác Trí.

Năm lên 13 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Huyền Giác, trụ trì tổ đình Tịnh Lâm (H.Phù Cát); được thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Hải Đức (Nha Trang) năm 1957.

Thuận thế vô thường, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 19-2-2025 (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Ất Tỵ); trụ thế: 98 năm, 68 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 9 giờ ngày 20-2-2025 (ngày 23 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Long Hòa.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 20-2-2025.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 25-2-2025 (nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Ất Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp.

Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục thông tin về tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng đến Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày