Bình Dương: Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thuận An lần thứ X

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội
Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-3, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thuận An lần thứ X (nhiệm kỳ 2021-2026) trang nghiêm diễn ra tại chùa Niệm Phật (TP.Thuận An).

Mở đầu chương trình Đại hội, Thượng tọa Thích Chúc Minh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc chào mừng chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp và Phật tử tham dự Đại hội.

Đại đức Thích Trí Ngộ, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo, trong 5 năm qua GHPGVN TP.Thuận An hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Với phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An đã có những hoạt động đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Chúc Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Thượng tọa Thích Chúc Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An duy trì thường xuyên việc họp định kỳ hàng tháng và chỉ đạo các cơ sở tự viện thực hiện thành công các thông tư, thông bạch của Trung ương Giáp hội và Chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đề ra, từng bước củng cố các hoạt động hành chính đi vào nề nếp theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương Giáo hội.

Về từ thiện, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An kết hợp với các chùa trong thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Riêng phòng khám Đa khoa Từ thiện chùa Long Bửu với sự phát tâm của Ni sư Thích nữ Liên Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long Bửu (phường An Phú, TP.Thuận An) trong nhiệm kỳ IX với công tác từ thiện là gần 20 tỷ đồng.

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc.

Đồng thời, UBND TP.Thuận An cũng trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An, nhiều cá nhân đóng góp tích cực trong việc hướng dẫn tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Trao Bằng Tuyên dương Công đức đến chư tôn đức

Trao Bằng Tuyên dương Công đức đến chư tôn đức

Tiếp theo chương trình Đại hội, Thượng tọa Thích Chúc Minh tuyên bố mãn khóa IX (2016-2021) và giới thiệu đến Đại hội 25 thành viên Ban Trị sự khóa X.

Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương lấy ý kiến biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự gồm 25 vị.

Đại hội đã suy cử Thượng tọa Thích Chúc Minh tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, Đại hội cũng thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An đã phát biểu chúc mừng và biểu dương những đóng góp về an sinh xã hội, thành tích mà Giáo hội TP.Thuận An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bà cho biết, với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, được sự tín nhiệm, suy cử của các đại biểu sẽ đủ sức đảm trách, điều hành công tác Phật sự theo Hiến chương, đường hướng của nhà nước. Hy vọng rằng, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An nhiệm kỳ mới cùng địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần “Hộ quốc an dân”, góp phần đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng vững mạnh, xã hội ngày một phát triển văn minh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương đã trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện 38 cơ sở tự viện trên địa bàn TP.Thuận An.

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ niềm hoan hỷ trước những kết quả, thành tựu tốt đẹp mà Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An nhiệm kỳ qua đã đạt được.

Hòa thượng mong rằng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An kiện toàn nhân sự, thể hiện vai trò, trách nhiệm trước Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử địa phương, cùng nhau phụng sự trong tinh thần đoàn kết, quan tâm đến đời sống của nhân dân, góp phần phát triển cho GHPG Bình Dương nói chung và Phật giáo TP.Thuận An nói riêng.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thuận An cũng trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 350 nghìn đồng đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày