Bình Dương: Lễ lạc thành chùa Phước Sơn

GNO - Ngày 4-1 (nhằm ngày 14-11-Giáp Ngọ), chư Tăng chùa Phước Sơn đã tổ chức lễ lạc thành đại hùng bảo điện chùa Phước Sơn (339/8 Châu Thới, P.Bình An, H.Dĩ An, T.Bình Dương).

AA Abg (2).jpg

Chư tôn đức quang lâm chùa Phước Sơn

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có sự hiện diện của: HT.Thích Tắc An, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư tôn đức BTS PG các quận, huyện TP.HCM, tỉnh Bình Dương...

Chùa Phước Sơn được kiến tạo vào năm 1949 do Phật tử Võ Thị Năm - pháp danh Diệu Lộc đứng ra xây dựng.

Năm 2008, ĐĐ.Thích Thị Trụ được cố HT.Thích Minh Thiện, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương giới thiệu về kế nhiệm trụ trì để ổn định đời sống tu học của chư Tăng và Phật tử bổn tự.

DSC_2268.JPG
Anh AA (3).jpg

Niêm hương bạch Phật

Ngôi đại hùng bảo điện chùa Phước Sơn được xây dựng mới trong 3 năm (từ năm 2011 đến năm 2014) với tổng diện tích 1.300m2.

Đại hùng bảo điện (tầng lầu) được điêu khắc từ 700 khối gỗ lim, hoa văn họa tiết theo phong cách kiến trúc chùa Nhật Bản kết hợp với kiến trúc chùa miền Bắc Việt Nam do nhóm nghệ nhân Vũ Hữu Hát, Vũ Hữu Mạnh cùng nhóm thợ Đồng Kỵ và Hải Dương tạo tác hoàn toàn bằng gỗ.

Anh AA (5).jpg

Thực hiện lễ sái tịnh

Anh AA (4).jpg

Thành kính cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm thực hiện các nghi thức khai quang đại hùng bảo điện và cắt băng khánh thành chùa Phước Sơn.

Hiện nay, chùa Phước Sơn do ĐĐ.Thích Thị Trụ, Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 4, TP.HCM đảm nhiệm trụ trì.

AA Abg (1).jpg

Cắt băng khánh thành chùa Phước Sơn

Anh AA (1).jpg

Đại hùng bảo điện được điêu khắc từ 700 khối gỗ lim      

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày