Bình Dương: Phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, chức việc

Ông Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-10, tại hội trường A - Trường Chính trị (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một), UBND và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Định phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Bà Nguyễn Thị Định phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Phú Quý, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh...

Về phía Phật giáo có: Hòa thượng Thích Giác Sự, Hòa thượng Thích Thường Quang, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ban Trị sự Phật giáo 9 huyện, thị, thành phố và chư vị trụ trì 210 cơ sở tự viện trong toàn tỉnh cùng chức sắc, chức việc các tôn giáo khác đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng tham dự.

Chư tôn đức Tăng tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích 2.694,42km2, dân số 2.678.220 người (trong đó 52% là dân từ các tỉnh đến làm ăn, sinh sống) phân bố ở 91 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh sự năng động về kinh tế, Bình Dương còn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đậm chất Nam Bộ, đồng thời là tỉnh có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo với số lượng tín đồ, người có tín ngưỡng đông đảo và hệ thống cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phong phú.

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đã được nghe bà Nguyễn Thị Định phổ biến những nội dung cơ bản như: Thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; Quan điểm, chính sách, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Một số quy định cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những khó khăn trong thực hiện quy định pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định về đất đai, xây dựng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động tín ngưỡng...

Dịp này, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ cũng lắng nghe và giải đáp các thắc mắc liên quan đến một số nội dung mà thời gian qua chức sắc, chức việc các tôn giáo đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương quan tâm.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho các chức sắc, chức việc, tín đồ nhằm nắm bắt được các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày