Thái Bình: Phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đến chư Tăng Ni tại chùa Thánh Long

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-9, tại hạ trường cơ sở I - chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức chương trình phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đến Tăng Ni hành giả an cư thuộc hai đơn vị TP.Thái Bình và H.Vũ Thư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục sách tấn chư hành giả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục sách tấn chư hành giả

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Chức sự hạ trường và gần 100 hành giả đang trong khóa hậu An cư kiết hạ tại hạ trường chùa Thanh Long.

Ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thái Bình; ông Trần Quang Minh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thượng tá Đỗ Đắc Tuyn, Trưởng phòng An ninh Đối nội PA.02 (Công an tỉnh); ông Vũ Hồng Chuyên, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an TP.Thái Bình cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh và TP.Thái Bình đồng tham dự.

Phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo
Phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo

Tại đây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã có lời sách tấn chư Tăng Ni hành giả an cư cần nghiêm trì giới luật Phật chế, thực hiện đúng theo Hiến chương của Giáo hội và nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước để làm tấm gương sáng cho quần chúng Phật tử noi theo.

Chư Tăng Ni tham dự
Chư Tăng Ni tham dự

Tiếp đó, các thuyết trình viên đã lần lượt tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, phổ biến các kiến thức về an ninh an toàn trên không gian mạng và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho toàn thể chư hành giả an cư.

Thượng tọa Thích Trí sử phát biểu tri ân
Thượng tọa Thích Trí sử phát biểu tri ân

Thay mặt Ban Chức sự hạ trường, Thượng tọa Thích Trí sử, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh Duy-na hạ trường đã phát biểu tri ân những lời sách tấn của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ và cảm ơn sự quan tâm của chư vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh và TP.Thái Bình.

Nhân đây, Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn Phật giáo tỉnh Thái Bình sẽ luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể để các công tác Phật sự được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày