Bình Dương tổng kết công tác Phật sự 2012

GNO - Hôm nay 7-1, tại chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tổng kết Phật sự 2012.

HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh chứng minh Hội nghị.

wwwT9 (1).JPG

Toàn cảnh Hội nghị

wwwT9 (6).JPG

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự. Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo tỉnh, TP.Thủ Dầu Một cùng chư Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TT.Thích Huệ Thông nhấn mạnh, với sự quyết tâm và trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, năm 2012, Phật giáo Bình Dương đã thể hiện sự tiếp nối các bậc tiền nhân thực hiện nhiều Phật sự quan trọng tại vùng đất Thủ giàu niềm tin Phật giáo. Thượng tọa cũng cho biết, trong niềm vui chung, Tỉnh hội hân hoan đón nhận quyết định của Giáo hội tấn phong giáo phẩm đối với chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh; nhiều nhân sự của tỉnh được suy sử vào các cơ quan của Giáo hội nhân Đại hội VII của Phật giáo toàn quốc.

wwwT9 (2).JPG

TT.Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

wwwT9 (5).JPG

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dưong dự Hội nghị

“Tất cả điều đó sẽ làm động lực làm cho Phật giáo Bình Dương có cơ sở phát triển vững bền nhằm phụng sự đạo pháp và dân tộc”, TT.Thích Huệ Thông khẳng định.

Báo cáo tại Hội nghị, ĐĐ.Thích Minh Lực, Chánh Thư ký BTS Tỉnh hội nêu bật các thành tựu trên các lĩnh vực của Phật giáo Bình Dương năm 2012. Theo đó, Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội kỳ VIII, Đại lễ Phật đản, khóa an cư kiết hạ, khóa bồi dưỡng trụ trì và kiện toàn hệ thống văn phòng, các ban ngành trực thuộc; điều hành trên 100 đạo tràng tu học tại các tự viện; thành lập 10 cơ sở tự viện mới, khôi phục tên một cơ sở tự viện; bổ nhiệm trụ trì cho 8 cơ sở tự viện; hỗ trợ hoạt động Tiếp sức mùa thi và thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 13 tỷ đồng.

wwwT9 (4).JPG

ĐĐ.Thích Minh Lực báo cáo tổng kết

wwwT9 (3).JPG

Ông Trần Đức Thịnh tặng hoa chúc mừng và tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương
đến chư tôn đức Tăng Ni

wwwT9 (7).JPG

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng nhiều Bằng khen đến các tập thể, cá nhân thuộc Ban Trị sự có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự, từ thiện xã hội năm 2012. Tỉnh hội cũng trang nghiêm tiến hành nghi thức đón nhận giáo chỉ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tấn phong 8 vị lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, 5 vị lên hàng giáo phẩm Thượng tọa, 1 vị hàng giáo phẩm Ni trưởng, 3 vị hàng giáo phẩm Ni sư.

wwwT9 (10).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Thiện Pháp trao giáo chỉ, khánh và hoa chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Bình Dương được tấn phong, suy tôn, suy cử tại Đại hội VII Phật giáo toàn quốc

wwwT9 (8).JPG
wwwT9 (9).JPG

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Thịnh phát biểu và HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ trân trọng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Phật giáo tỉnh Bình Dương đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh trong năm 2012; mong rằng năm 2013, Phật giáo tỉnh sẽ phát huy hơn nữa tinh thần lục hòa cộng trụ làm xương minh đạo pháp, hưng thịnh đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày