Bình Phước: Bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Quang-huyện Bù Đăng

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Nhuận Thanh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh cùng chư tôn thượng tọa, đại đức Tăng-Ni thường trực BTS, Hòa thượng viện chủ Lạc Thành cổ tự tại quận Bình Thạnh, TPHCM cũng là bổn sư của Sư cô tân trụ trì. Chư tôn đức chánh, phó Ban Đại diện các huyện-thị trong tỉnh, Chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất Niệm Phật đường cùng quý Phật tử đạo hữu trong và ngoài tỉnh.

trutrichua-1.gif

HT. Thích Nhuận Thanh trao quyết định cho SC. Thích nữ Huệ Thanh

Đặc biệt là sự có mặt của Ô. Nguyễn Văn Vinh - Chuyên viên phòng Nội vụ huyện, bà Hồ Thị Thoại - Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất cùng các vị đại diện các ban ngành của huyện Bù Đăng và xã Thống Nhất đồng về tham dự buổi lễ trên.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Chùa Thanh Quang này thể hiện sự chăm lo và đáp ứng nhu cầu tinh thần cần thiết của bà con tín đồ nơi xã nhà, được biết Sư cô với tâm nguyện hoằng dương chánh pháp nơi vùng sâu vùng xa nên đã về đây hướng dẫn cho bà con Phật tử tu học trong nhiều năm qua, cũng như cùng phật tử nơi đây xây dựng nên nơi thợ tự tạm để được công nhận vào năm 2007 và giờ đây chính thức được bổ nhiệm trụ trì.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Trưởng ban Trị sự đã huấn từ cho Sư cô tân trụ trì đôi điều cần có của một vị trụ trì và mong rằng trong tương lai sư cô sẽ góp phần cùng với tỉnh hội hướng dẫn Phật tử trong vùng tu học góp phần với chính quyền địa phương làm lợi ích cho cộng đồng dân cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày