Bình Phước: Chư Ni toàn tỉnh thực hiện hoạt động từ thiện trên 17 tỷ đồng trong năm 2023

Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, tham dự hội nghị
Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, tham dự hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-1, tại chùa Quang Minh (P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài), Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024.
Ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Chứng minh, tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng ban Tổ chức cùng chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, TP.Đồng Xoài tham dự.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng ban Tổ chức cho biết hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhằm đánh giá những thành quả đã đạt đựợc, rút kinh nghiệm những hạn chế cần khắc phục, để các hoạt động trong tương lai đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Ni sư Thích nữ Như Lễ, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh trình bày báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Theo đó, toàn tỉnh có 245 vị Ni đang tu học và hành đạo tại 90 cơ sở tự viện Ni. Tháng 4-2023, Phân ban tỉnh phối hợp cùng Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức thành công Lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá những thành quả đã đạt đựợc, rút kinh nghiệm những hạn chế cần khắc phục

Hội nghị nhằm đánh giá những thành quả đã đạt đựợc, rút kinh nghiệm những hạn chế cần khắc phục

Vào mùa kiết hạ, chư Ni trong tỉnh về tác pháp an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Quang Minh, thực hành trọn vẹn những nghi lễ truyền thống và nhiều nội dung tu học: Bố-tát, nghe pháp thoại… Trong năm qua, chư Ni trong toàn tỉnh thực hiện hoạt động từ thiện trên 17 tỷ đồng.

Đại diện chính quyền tỉnh, ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu chúc mừng hội nghị và tin tưởng dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, chư Ni tỉnh Bình Phước sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong công tác Phật sự năm 2024.

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường tán thán thành tựu hoạt động Phật sự năm 2023 của Ni giới tỉnh

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường tán thán thành tựu hoạt động Phật sự năm 2023 của Ni giới tỉnh

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tỉnh Cường ghi nhận những thành tựu hoạt động Phật sự năm 2023 của Ni giới tỉnh; khuyến tấn chư Ni trong năm 2024 nên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững, nhằm đóng góp cho thành tựu chung của GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày