Bình Phước: Chùa Linh Sơn tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện

Thực hiện nghi thức đặt đá khởi công công trình trùng tu chánh điện chùa Linh Sơn
Thực hiện nghi thức đặt đá khởi công công trình trùng tu chánh điện chùa Linh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-9, chùa Linh Sơn (xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện và các công trình phụ như: Tượng đài Quan Thế Âm, Bồ-tát Địa Tạng và 18 vị La-hán
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Hườn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Đạt An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo, tỉnh tiền Giang, Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Phân ban Ni giới tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Tăng Ni các tự viện.

Chùa Linh Sơn thành lập vào những năm 1940, đến năm 2001, Sư cô Thích nữ Chúc Hiệp về trụ trì và tu sửa ngôi chánh điện. Năm 2014 vì sức khỏe yếu nên Sư cô đã giao lại cho Sư cô Thích nữ Chúc Ngân chăm lo ngôi Tam bảo. Trải qua 20 năm, nhiều công trình đã xuống cấp. Vào mỗi dịp lễ, ngôi chánh điện chật hẹp không đủ sức chứa khi Phật tử về dự lễ ngày một tăng dần. Để đáp ứng nhu cầu đó, Sư cô Thích nữ Chúc Ngân, trụ trì chùa Linh Sơn phát nguyện xây dựng lại ngôi Tam bảo.

Chư tôn đức cầu nguyện cho công trình được thành tựu

Chư tôn đức cầu nguyện cho công trình được thành tựu

Phát biểu tại buổi lễ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Lộc Ninh Nguyễn Văn Bảo cho rằng Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Việc chùa Linh Sơn được đặt viên đá xây dựng lại ngôi chùa mới không chỉ là niềm vui riêng của Phật tử và còn là niềm vui chung các cấp chính quyền và người dân trong huyện.

Ông cũng mong muốn, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, Phật tử bốn phương và người dân địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để ngôi chánh điện sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho chùa Linh Sơn tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày