Bình Phước: Ra mắt Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và hội thảo chuyên đề về giáo dục

 Trao quyết định Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh
Trao quyết định Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-11, Ban giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Phước ra mắt nhân sự của Ban và tổ chức hội thảo chuyên đề giáo dục Phật giáo tỉnh tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Theo đó, Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Phước với 23 thành viên do Thượng tọa Thích Đồng Tấn, Phó Trưởng ban Phật giáo tỉnh làm trưởng ban. Toàn thể chư tôn đức Tăng Ni Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Bảo trợ ra mắt.

Đại đức Thích Nguyên Tú đã thông qua phương hướng hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027; thể hiện quyết tâm cùng nhau cố gắng thực hiện các hoạt động đào tạo Tăng Ni đi vào thực chất, đưa ngành Giáo dục Phật giáo của tỉnh phát triển, hoàn thành nhiệm vụ do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giao phó.

Thượng tọa Thích Đồng Tấn phát biểu khai mạc trong lễ ra mắt Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Thượng tọa Thích Đồng Tấn phát biểu khai mạc trong lễ ra mắt Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Thượng tọa Thích Đồng Tấn đã phát biểu đề dẫn trong phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Phước qua đó đề ra những mục đích: Thành lập lớp bồi dưỡng Sơ cấp Phật học cho các Phật tử trên địa bàn các huyện, xúc tiến thành lập Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Phước; Tổ chức hội thảo Tăng Ni trẻ và trách nhiệm của tu sĩ trong xây dựng mục đích xã hội hóa Phật giáo trong cộng đồng; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính giáo cho Tăng, Ni đang tham gia và có nguyện vọng tham gia xây dựng Giáo hội.

Hội thảo chuyên đề về giáo dục Phật giáo

Hội thảo chuyên đề về giáo dục Phật giáo

Chư tôn đức thành viên trong Ban Giáo dục trình bày các tham luận nêu ra những khó khăn và thận lợi của Phật giáo tỉnh nhà trong điều kiện thực tế cần được triển khai trong thời gian tới cũng như thông qua các chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày