Bình Phước: Ra mắt nhân sự 3 Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh

3 Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhận quyết định
3 Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhận quyết định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-1, tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Tỉnh Hội (TP.Đồng Xoài) diễn ra hội nghị công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự các Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, nhiệm kỳ VI (2022-2027).
Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Tham dự có Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh.

Đại đức Thích Minh Lợi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc. Đại đức Thích Chiếu Lượng, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị sự tỉnh công bố quyết định chuẩn y nhân sự 3 Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Cụ thể, Phân ban Hướng dẫn Thanh thiếu nhi Phật tử gồm 19 thành viên, do Đại đức Thích Bửu Đạo làm Trưởng Phân ban; Phân ban Phật tử Dân tộc gồm 15 thành viên, do Đại đức Yasadharo (Danh Đara) làm Trưởng Phân ban; Phân ban Cư sĩ Phật tử gồm 16 thành viên, do Đại đức Thích Tâm Quang làm Trưởng Phân ban.

Đại diện 3 Phân ban phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện 3 Phân ban phát biểu nhận nhiệm vụ

Thành viên 3 Phân ban ra mắt tại hội nghị và đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ cho biết sẽ cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dấn thân phụng sự cho đời, lan tỏa lòng từ bi và ánh sáng tuệ giác của Đức Phật đến mọi tầng lớp trong xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày