Bình Thuận: Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc”

Gần 200 Phật tử tham gia khóa tu “Một ngày an lạc”
Gần 200 Phật tử tham gia khóa tu “Một ngày an lạc”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4, gần 200 tu sinh trở về tịnh xá Ngọc Thiện (TT.Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc) tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” do Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức.
Chư tôn đức tham dự khóa tu

Chư tôn đức tham dự khóa tu

Chứng minh khóa tu có Hòa thượng Thích Giác Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc.

Dịp này, Hòa thượng nhấn mạnh ý nghĩa “an lạc” trong một ngày tu tập. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng giải minh về 7 tài sản cao quý của người đệ tử Phật nhằm giúp tu sinh tăng thượng chánh kiến vào giáo pháp của Đức Phật.

Hòa thượng Thích Giác Sơn khuyến tấn tu học

Hòa thượng Thích Giác Sơn khuyến tấn tu học

Ban Tổ chức đã cung thỉnh Đại đức Thích Giác Hạnh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TX.Lagi thuyết giảng đề tài “Chữ Phật trong Phật pháp”. Đại đức giảng sư đã giảng nghĩa của chữ “Phật” từ góc độ ý nghĩa của thuật ngữ đến trong kinh điển của các trường phái Phật giáo.

Chiều cùng ngày, đề tài “Chữ Phật trong Phật pháp” tiếp tục được chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức khóa tu lý giải và giảng rộng. Qua đó, giúp các tu sinh hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của chữ “Phật”, Phật tánh và áp dụng sự tỉnh thức vào đời sống thường nhật.

Phật tử tại khóa tu

Phật tử tại khóa tu

Kết thúc khóa tu, Đại đức Thích Nhuận Sanh, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc, Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã gửi lời cảm niệm công đức đến Hội Phật tử tại Mát-xcơ-va đã trợ duyên các chuyến xe đưa đón 0 đồng cho các tu sinh tham dự khóa tu, Bếp cơm từ thiện Thường Chiếu, nhóm tu sinh thiện nguyện đã hỗ trợ giúp đỡ trong suốt thời gian tổ chức khóa tu.

Dự kiến, khóa tu “Một ngày an lạc” tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 19-5-2023 (12-4-Giáp Thìn) tại chùa An Lạc - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc (thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày