Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Pháp Hội

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-4, Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi đã tiến hành cuộc họp thành lập Ban Tổ chức, thảo luận kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Buổi họp do Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TX.La Gi chủ trì; cùng sự tham dự của các thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Đại đức Thích Chúc Thạnh, Phó ban kiêm Thư ký Văn phòng Ban Trị sự đã trình cuộc họp dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo TX.La Gi sẽ thiết lập lễ đài tập trung kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Pháp Hội (P.Tân An, TX.La Gi). Các tự viện trong thị xã tuỳ theo điều kiện, tổ chức lễ theo Thông tư của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận ban hành. Thời gian tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 26-5 đến ngày 2-6 (mùng 8-4 đến 15-4-Quý Mão).

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản sẽ tổ chức lễ tắm Phật, khai kinh kính mừng Phật đản sanh, tổ chức xe hoa diễu hành,...

Thượng tọa Thích Pháp Huệ phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Pháp Huệ phát biểu khai mạc

Về kế hoạch An cư kiết hạ, Phật giáo TX.La Gi sẽ có 3 điểm chính: trường hạ Tăng tại chùa Pháp Hội, trường hạ Ni Bắc tông tại chùa Huyền Long và trường hạ Ni Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Chiếu.

Trong cuộc họp này, Đại đức Thích Chúc Thạnh cũng đã báo cáo một số công tác Phật sự của Ban Trị sự vừa qua như: bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Chơn Vân trụ trì chùa Bửu Lâm và Sư cô Thích nữ Bổn Nguyên trụ trì chùa Quảng Hương. Ban Trị sự cũng đã tiếp nhận thư thỉnh nguyện của cư sĩ Đức Vỹ, đại diện chùa Thần Long xin Đại đức Thích Nguyên Duyên trợ duyên; thông qua đề xuất bổ nhiệm trụ trì cho tịnh thất Huyền Trang,...

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của chư Tăng Ni trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, đồng thuận và thống nhất cao trong những Phật sự sắp tới của Ban Trị sự Phật giáo thị xã.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày