Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo TX.La Gi họp thảo luận các Phật sự nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Thượng tọa Thích Pháp Huệ chủ trì buổi họp
Thượng tọa Thích Pháp Huệ chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-8, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Hội (P.Tân An, TX.La Gi), Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi triển khai chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhân mùa Vu lan - Báo hiếu và lễ Tự tứ - mãn hạ Phật lịch 2567 của chư Tăng Ni.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự TX.La Gi chủ trì buổi họp, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì, các Phật tử đại diện các tự viện trên địa bàn thị xã tham dự.

Đại đức Thích Chúc Thạnh báo cáo hoạt động Phật sự thời gian qua của Ban Trị sự TX.La Gi
Đại đức Thích Chúc Thạnh báo cáo hoạt động Phật sự thời gian qua của Ban Trị sự TX.La Gi

Theo báo cáo, các hoạt động Phật sự từ sau Đại lễ Phật đản, Ban Trị sự thị xã tiếp tục tổ chức lễ khai hạ cho chư Tăng Ni theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của TƯGH và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, 3 hạ trường đã thực hiện nghiêm túc các chương trình tu học. Thường trực Ban Trị sự thị xã cũng có những hoạt động tích cực trong hoạt động Phật sự như: từ thiện, tổ chức các khóa tu học cho Phật tử, cung thỉnh chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp tỉnh và thị xã về tại các hạ trường thuyết giảng giáo lý và cúng dường; hành giả an cư của 3 hạ trường cũng đã đăng ký tham gia khóa học hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị sự tỉnh tổ chức.

Mùa An cư kiết hạ năm nay, Ban Từ thiện xã hội, Ban Hoằng pháp, Phân ban Ni giới, cùng các tự viện: Tổ đình Pháp Hội, tu viện Pháp Hoa, chùa Quảng Đức, Quảng Hạnh, Bửu Lâm, Huyền Long, Linh Sơn Tịnh Độ, tịnh xá Ngọc Chiếu, tịnh thất Liên Hoa, Huyền Trang đã tổ chức đoàn để đi cúng dường các trường hạ trong tỉnh.

Thành viên Thường trực đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thành viên Thường trực đóng góp ý kiến tại buổi họp

Tại buổi họp, Thường trực triển khai hướng dẫn tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 và lắng nghe các góp ý thảo luận của chư tôn đức; thống nhất tổ chức lễ mãn hạ, Tự tứ vào ngày 10-7-Quý Mão và các hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TX.La Gi.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Pháp Huệ tán thán tinh thần phụng sự của chư tôn đức trong hoạt động Phật sự thời gian qua; mong chư tôn đức phát huy những thành quả đã đạt được và hiệp tâm để công tác tổ chức Đại lễ Vu lan trên địa bàn thị xã được trang nghiêm, thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày